Đấu thầu tại dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: Một nhà thầu bị khóa tài khoản

Dù chào giá thấp nhất tại gói thầu mua sắm xe ô tô, Công ty Ô tô Miền Nam vừa bị chủ đầu tư xử phạt, khóa tài khoản 06 tháng do vi phạm quy định về đối chiếu.

Hoạt động đấu thầu tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vừa ghi nhận một diễn biến đáng chú ý. Một nhà thầu chào giá thấp nhất đã bị xử lý vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến việc bị nêu tên và khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sự việc này đặt ra nhiều vấn đề về năng lực thực chất và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị tham gia thầu.

Từ sự kỳ vọng vào một gói thầu mua sắm công khai

Gói thầu số 47 (MS09-QT1): "Mua sắm trang bị ô tô 4 chỗ phục vụ công tác chuẩn bị sản xuất NMNĐ Quảng Trạch I" (Mã TBMT: IB2600035002) thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 1605/QĐ-EVN ngày 17/11/2025 do Tổng Giám đốc EVN ký duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu này có giá dự toán là 2.944.412.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đến ngày 05/02/2026, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch – ông Nguyễn Văn Long đã ký Quyết định số 130/QĐ-NĐQT về việc phê duyệt hiệu chỉnh một số nội dung của E-HSMT để đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với thực tế.

Yêu cầu kỹ thuật: Tiêu chuẩn khắt khe cho xe điện hiện đại

Dựa trên tài liệu yêu cầu kỹ thuật, gói thầu tập trung vào việc mua sắm 03 xe ô tô 4 chỗ ngồi với các thông số kỹ thuật ấn tượng. Đáng chú ý, các tiêu chí cho thấy đây là dòng xe điện cao cấp:

  • Động cơ: Công suất tối đa 260 kW, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.
  • Pin: Dung lượng khả dụng 70 kWh, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% - 70% trong 37 phút.
  • Kích thước: Chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, tạo không gian nội thất rộng rãi.
  • Điều kiện đặc biệt: Nhà thầu phải bao trọn gói các chi phí đăng ký biển số tại tỉnh Quảng Trị, thuế trước bạ, bảo hiểm thân vỏ và phí bảo trì đường bộ 01 năm.

Về bản chất, đây là gói thầu đòi hỏi nhà thầu không chỉ có tiềm lực tài chính mà còn phải có mạng lưới dịch vụ hậu mãi và khả năng cung ứng xe đúng thời hạn 30 ngày.

snapedit-1775399966370-2458.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cuộc "so găng" tại biên bản mở thầu

Ngày 27/02/2026, Biên bản mở thầu đã lộ diện 3 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ô tô Miền Nam: Giá dự thầu 2.730.000.000 đồng (thấp nhất); Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Ô tô Hòa Bình: Giá dự thầu 2.835.000.000 đồng; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ô tô An Phát: Giá dự thầu 2.910.000.000 đồng.

Với mức giá chào thấp hơn giá gói thầu hơn 200 triệu đồng, Công ty Ô tô Miền Nam (Mã định danh: vn0312484109) ban đầu được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí trúng thầu.

Quyết định xử phạt "nặng tay" và góc nhìn pháp lý

Tuy nhiên, kịch bản đã đảo chiều bất ngờ. Ngày 25/03/2026, Giám đốc Nguyễn Văn Long đã ký Quyết định số 241/QĐ-NĐQT về việc xử lý vi phạm trong đấu thầu đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ô tô Miền Nam.

snapedit-1775399966370-9813.jpg
Quyết định số 241/QĐ-NĐQT về việc xử lý vi phạm trong đấu thầu đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ô tô Miền Nam. Nguồn MSC

Lý do vi phạm được nêu rõ: "Nhà thầu không tiến hành đối chiếu tài liệu", vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Chế tài xử lý:

  • Bị đánh giá là nhà thầu không đảm bảo uy tín.
  • Bị nêu tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
  • Khóa tài khoản trong vòng 06 tháng kể từ ngày công khai.

Phân tích về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các sửa đổi tại Luật số 90/2025/QH15, việc đối chiếu tài liệu là bước bắt buộc để xác minh tính xác thực của các năng lực đã kê khai trên hệ thống. Việc nhà thầu từ chối hoặc không tiến hành đối chiếu mà không có lý do chính đáng được coi là hành vi gây khó khăn cho chủ đầu tư, làm gián đoạn tiến độ dự án quốc gia."

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng đưa ra nhận định khách quan: "Nhà thầu Ô tô Miền Nam vốn có quan hệ với hơn 61 bên mời thầu và đã trúng nhiều gói thầu lớn trên cả nước. Việc 'vấp ngã' ở một gói thầu hơn 2,7 tỷ đồng do lỗi đối chiếu tài liệu là một điều đáng tiếc và khó hiểu. Điều này cho thấy hoặc là khâu chuẩn bị hồ sơ giấy của nhà thầu có vấn đề, hoặc họ đã chủ động bỏ cuộc giữa chừng. Dù lý do là gì, việc bị khóa tài khoản 06 tháng sẽ là 'đòn chí mạng' khiến nhà thầu này mất đi cơ hội tiếp cận hàng loạt gói thầu mua sắm công khác trong nửa năm tới."

Năng lực nhà thầu: "Lợi bất cập hại"

Dữ liệu hồ sơ cho thấy Công ty Ô tô Miền Nam có trụ sở tại có địa chỉ tại phường An Phú Đông, TP HCM; Người đại diện pháp luật Dương Hiển Quốc Tùng. Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 6/2017 đến nay đã tham gia và trúng 33/89 gói, trượt 39 gói, 5 gói chưa có kết quả, 12 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 40.854.481.293 đồng. Đây là một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xe chuyên dụng và ô tô tải. Tuy nhiên, việc thực hiện gói thầu tại Quảng Trị đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hậu cần.

Mặc dù giá dự thầu đưa ra rất cạnh tranh (2.730.000.000 đồng), nhưng tính nghiêm túc trong việc theo đuổi gói thầu đã bị đặt dấu hỏi lớn sau quyết định xử phạt. Với các yêu cầu kỹ thuật đặc thù như xe điện 260kW và sạc nhanh, nếu không chuẩn bị được nguồn hàng hoặc tài liệu chứng minh tương đương, nhà thầu rất dễ rơi vào thế khó khi đối chiếu.

Sự việc tại gói thầu IB2600035002 là hồi chuông cảnh báo cho các doanh nghiệp khi tham gia sân chơi đấu thầu qua mạng. Theo quy định mới nhất của Luật 90/2025, sự minh bạch và tính cam kết được đặt lên hàng đầu. Quyết định 241/QĐ-NĐQT cho thấy: Một cái giá rẻ không bao giờ là đủ nếu thiếu đi sự chuẩn bị chỉn chu về hồ sơ năng lực và sự tuân thủ quy trình hậu kiểm.

Việc xử lý nghiêm minh của Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I cũng cho thấy sự quyết liệt của chủ đầu tư trong việc lựa chọn những đối tác thực sự có uy tín và trách nhiệm để phục vụ cho một dự án năng lượng trọng điểm của đất nước.

CƠ CHẾ LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ GIỚI HẠN PHÁP LÝ CHO PHÉP

Làm rõ hồ sơ dự thầu là quy trình quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong đánh giá. Theo Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm giải thích các nội dung chưa rõ theo yêu cầu của bên mời thầu. Nếu hồ sơ thiếu tài liệu về tư cách hợp lệ, báo cáo tài chính, nhân sự hoặc thiết bị, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh. Thậm chí, nhà thầu có quyền chủ động gửi tài liệu làm rõ nếu phát hiện sai sót sau khi đóng thầu.

Tuy nhiên, việc làm rõ phải tuân thủ nguyên tắc "không làm thay đổi bản chất" quy định tại Khoản 3 Điều 30. Cụ thể: Không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp và tuyệt đối không được thay đổi giá dự thầu. Các tài liệu bổ sung sau thời điểm đóng thầu chỉ được chấp nhận để chứng minh năng lực, kinh nghiệm đã có trước đó chứ không phải là tạo ra năng lực mới cho nhà thầu.

Toàn bộ quá trình làm rõ phải được thực hiện bằng văn bản và lưu trữ như một phần của hồ sơ dự thầu. Đối với các gói thầu thực hiện qua mạng, việc làm rõ cũng phải tiến hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính minh bạch và lưu vết giao dịch. Quy định này giúp loại bỏ tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu "thỏa thuận ngầm" để hợp thức hóa các hồ sơ yếu kém, bảo vệ quyền lợi của các nhà thầu tuân thủ đúng luật tại mọi địa phương.

Tân Hộ Cơ: Gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự

Gói thầu số 05 tại Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoà Thái dự thầu đơn độc với mức giá sát nút giá dự toán công trình.

Kỳ lạ thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Tân Hộ Cơ

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 05: Thi công Nâng cấp nền, mặt đường và hệ thống thoát nước (Mã TBMT: IB2600106562) thuộc dự án Đường vào trụ sở ấp Chiến Thắng đã chính thức mở thầu vào lúc 09:24 ngày 05/04/2026. Dự án này do Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ làm chủ đầu tư với tổng mức giá dự toán là 4.148.578.000 đồng.

Lâm Đồng: Gói thầu hơn 44 tỷ, hai nhà thầu giá thấp bị loại vì lỗi kỹ thuật

Dù đưa ra mức giá thấp hơn Liên danh trúng thầu khoảng 2,3 tỷ đồng, nhưng Công ty TNHH Thông Nữ và một liên danh khác vẫn bị loại tại gói thầu số 24 (T-20) do không đạt các tiêu chuẩn về kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 68/QĐ-BQLDA1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 24: Thi công Xây dựng (T-20). Đáng chú ý, tại gói thầu sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản này, nhà thầu trúng thầu lại là đơn vị có giá dự thầu cao nhất trong số các nhà thầu tham dự.

qd-1863.jpg

Phước Hải: Công ty S.C.O.M trúng gói thầu thiết bị CNTT hơn 2,7 tỷ đồng

Gói thầu mua sắm thiết bị CNTT tại xã Phước Hải đã tìm được nhà thầu trúng thầu là Công ty S.C.O.M với giá hơn 2,7 tỷ đồng, trong bối cảnh cuộc đấu chỉ có hai đơn vị tham gia.

Vừa qua, Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Hải đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin tại UBND xã và Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Hải". Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa hạ tầng số cấp cơ sở, tuy nhiên diễn biến cuộc thầu và năng lực đơn vị trúng thầu đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn.

Từ kế hoạch ngân sách đến cuộc đua "song mã"

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Công ty HĐCONS và chuỗi 11 gói thầu tại USSH [Kỳ 2]

Công ty HĐCONS và chuỗi 11 gói thầu tại USSH [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (USSH), Công ty HĐCONS đã trúng thầu tuyệt đối 11 gói thầu với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng, đa số qua hình thức chỉ định thầu sát giá dự toán.