Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tối 27/9, tại TP HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan về nước. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Australia tại TP HCM Katherine Louise Grimmond; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

image001-4.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên BVDC2.7. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan, BVDC2.7 luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bệnh viện duy trì liên tục, an toàn các hoạt động chuyên môn; thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và xử trí các tình huống y tế, với hơn 2.200 lượt bệnh nhân được thu dung, điều trị và hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp được thực hiện thành công. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, BVDC2.7 hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế; triển khai ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện trong thực tế hoạt động. Bệnh viện cũng tích cực thực hiện công tác dân vận, hỗ trợ cộng đồng dân cư sở tại, góp phần xây dựng quan hệ đoàn kết, hợp tác với các lực lượng tại phái bộ.

image003-6.jpg
image005-3.jpg
Cán bộ, nhân viên BVDC2.7 xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam biểu dương và chúc mừng những kết quả BVDC2.7 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; nhấn mạnh, những kết quả đó là sự kết tinh từ quá trình chuẩn bị chu đáo, nỗ lực, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện; đồng thời có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự hướng dẫn, phối hợp của các cơ quan chức năng và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đề nghị, sau khi về nước, cán bộ, nhân viên BVDC2.7 tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định; hoàn thành tốt công tác kiểm tra sức khỏe, tổng kết, rút kinh nghiệm, bàn giao và giải quyết chế độ, chính sách; nhanh chóng ổn định tư tưởng, tổ chức, trở lại thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Từng cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng, vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm được rèn luyện tại phái bộ vào công tác khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe bộ đội, Nhân dân.

image009-4.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên BVDC2.7. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên BVDC2.7; nghiên cứu, khai thác hiệu quả những kinh nghiệm thực tiễn của bệnh viện phục vụ công tác chuẩn bị, huấn luyện và triển khai các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.

Thay mặt đơn vị, Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC2.7 cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ; đồng thời cảm ơn gia đình cán bộ, nhân viên đã luôn là hậu phương vững chắc trong suốt nhiệm kỳ; khẳng định tập thể bệnh viện sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

247 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Sáng 22/9, 247 quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đã hội tụ trong lễ xuất quân trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc.

Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 (BVDC2.8) và Đội Công binh số 5 (ĐCB5) lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ xuất quân. Cùng dự còn có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và đại sứ, đại diện một số nước tại Việt Nam...

Gắn khắc phục hậu quả bom mìn với mục tiêu phát triển bền vững

Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, đồng thời có mối liên hệ trực tiếp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Gắn khắc phục hậu quả bom mìn với mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Khắc phục hậu quả bom mìn và các mục tiêu phát triển bền vững: Bài học kinh nghiệm của Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc”.

Tham dự hội thảo có đại biểu lãnh đạo VNMAC; đại diện UNDP tại Việt Nam; đại diện Trung tâm Quốc tế Geneve về Rà phá bom mìn nhân đạo (GICHD); đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA); đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 17

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore ngày càng thực chất và hiệu quả, trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Singapore, chiều 18/9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến chào xã giao ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore.

Bộ trưởng Chan Chun Sing chia sẻ về nội dung cuộc gặp với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bên lề Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 tại Trung Quốc vừa qua; trao đổi về hợp tác quốc phòng Singapore - Việt Nam; nhấn mạnh năm 2027 - thời điểm Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN - chính là cơ hội để hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các sáng kiến về quốc phòng - an ninh, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Đọc nhiều nhất

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tin mới

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.