Đặc phái viên Mỹ đến Qatar, họp với nhà trung gian hòa giải

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Đặc phái viên Mỹ sẽ không đàm phán trực tiếp với các nhà ngoại giao Iran trong thời gian ở thủ đô Doha.

AP dẫn lời một quan chức cho biết, hai Đặc phái viên Mỹ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Qatar hôm 30/6 để họp với các nhà trung gian hòa giải về việc thực thi thỏa thuận ban đầu mà Mỹ và Iran đạt được trước đó nhằm chấm dứt cuộc chiến.

"Đặc phái viên Mỹ sẽ không đàm phán trực tiếp với các nhà ngoại giao Iran trong thời gian ở thủ đô Doha của Qatar. Thay vào đó, các nhà trung gian đang đóng vai trò hòa giải tạm thời cho cuộc đàm phán, và các cuộc đàm phán này sẽ không có sự tham gia của bất kỳ quan chức cấp cao nào", Majed al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, cho hay.

apdacphaivienmy.jpg
Đặc phái viên Mỹ, ông Steve Witkoff. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin. 

Iran cũng cử một phái đoàn đến Qatar trong tuần này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, ngày 30/6 nói rằng Iran không có kế hoạch cho cuộc gặp ở bất kỳ cấp độ nào với Mỹ trong những ngày tới.

“Những gì sẽ diễn ra tại Doha vào ngày 1/7 là cuộc thảo luận với phía Qatar về việc thực hiện một số phần của bản ghi nhớ, bao gồm việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran”, ông Baghaei nói tại cuộc họp báo.

Có khả năng Mỹ và Iran sẽ trao đổi thông điệp thông qua nhà trung gian hòa giải Qatar.

Giữa tháng 6, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời, trong đó đề cập đến kho uranium làm giàu của Iran. Thỏa thuận cũng bãi bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ do Mỹ đứng sau đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này, kêu gọi tự do giao thông qua eo biển Hormuz và cho mỗi bên 60 ngày để đàm phán các thỏa thuận rộng hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung

Nguồn video: VTV

Tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz ra sao?

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang gần đây đã làm chậm lại sự phục hồi "đang chớm nở" của hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Lưu lượng tàu thuyền và dầu mỏ qua eo biển Hormuz bắt đầu tăng lên sau khi Mỹ và Iran chính thức thông báo đạt thỏa thuận khung vào ngày 15/6. Tuy nhiên, sau đó, máy bay không người lái của Iran đã tấn công một tàu hàng đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz ở vị trí gần bờ biển Oman hôm 25/6. Mỹ đáp trả bằng cuộc tập kích riêng nhằm vào cơ sở quân sự của Iran.

Sự phục hồi hoạt động vận chuyển qua Hormuz bị ảnh hưởng

Mỹ - Iran leo thang căng thẳng, đe dọa thỏa thuận tạm thời

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đang đe dọa thỏa thuận tạm thời giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc chiến.

AP đưa tin, quân đội Mỹ đã tiến hành đợt oanh kích thứ hai nhằm vào Iran hôm 27/6 trong khi Tehran tấn công cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Diễn biến này khiến căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, đe dọa thỏa thuận tạm thời giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã tấn công "cơ sở hạ tầng giám sát, hệ thống liên lạc, các địa điểm phòng không, kho chứa máy bay không người lái và khả năng rải thủy lôi" của quân đội Iran sau vụ (Tehran) tấn công một tàu trên biển vào sáng sớm ngày 27/6.

Mục đích chuyến thăm UAE của Ngoại trưởng Mỹ Rubio

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh nhằm xoa dịu những lo ngại của họ về kết quả của một thỏa thuận dự kiến chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Ông Rubio đã đến Abu Dhabi vào cuối ngày 23/6 sau hai ngày tham gia cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vốn hướng tới việc đạt được một thỏa thuận quan trọng nhằm chấm dứt mọi cuộc xung đột trong khu vực (Trung Đông), mở lại eo biển Hormuz và giảm bớt các lệnh trừng phạt, với các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến sẽ kết thúc trong vòng 60 ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới