Đâu là "nhân tố X" trong tay HLV Park Hang-seo đấu Thái Lan?

Google News

(Kiến Thức) - Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, NHM đặt câu hỏi "nhân tố X" trong tay HLV Park Hang-seo ra đòn chí mạng với đối thủ?

Để chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ngày 5/9 tại vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo lựa chọn 24 cầu thủ mà ông ưng ý nhất. Trong đó, riêng hàng tiền đạo có 5 cái tên bao gồm: Anh Đức, Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Văn Toàn (HAGL), Minh Tuấn (Quảng Nam) và Công Phượng (Sint-Truiden).
Tuy nhiên, với 5 cái tên trên, NHM đặt câu hỏi: "Đâu là nhân tố X mà HLV Park chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam đầu Thái Lan?".
Nhìn thẳng vào 5 cái tên trên, nhiều người đưa ra ý kiến rằng với tính cẩn trọng của mình, không ngạc nhiên nếu HLV Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt cũ như Công Phượng và Văn Toàn cho trận đấu Việt Nam và Thái Lan.
Dau la
 
Với Văn Toàn, anh đang có một trong những mùa giải hay nhất ở V-League. Trong một năm mà Công Phượng ra nước ngoài thi đấu, Văn Toàn đã "bất đắc dĩ" trở thành đầu tàu của HAGL. Sau 22 vòng đấu, Văn Toàn đã ghi được 7 bàn thắng và đang thuộc nhóm những cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất (chỉ kém người đang dẫn đầu là Hồ Tuấn Tài đúng 1 bàn thắng).
Không những thế, khả năng phối hợp giữa Văn Toàn và các vệ tinh xung quanh cũng đã được cải thiện rất nhiều. Không ít lần ở mùa giải này, Văn Toàn là người đã ghi những bàn thắng quyết định, hoặc tung ra những pha kiến tạo ngon ăn để đồng đội mang về chiến thắng cho HAGL.
Từ trước đến nay, Văn Toàn luôn được HLV Park Hang-seo sử dụng như một phương án dự bị chiến lược. Tuy nhiên, dường như đã đến lúc để tiền đạo này khẳng định một vị trí chính thức trong đội hình của ông thầy người Hàn Quốc.
Còn với Công Phượng, không thể nói rằng năm nay là mùa giải thành công của tiền đạo người Nghệ An. Khi tiếp tục có một chuyến "xuất ngoại" khác tới Bỉ và khoác áo Sint-Truiden, tương lai của Công Phượng khá mờ mịt. Có lẽ cũng không nên đặt quá nhiều kỳ cọng vào một cầu thủ Việt Nam lần đầu tiên sang châu Âu thi đấu.
Dù không có sự ổn định ở CLB nhưng mỗi khi lên tuyển, dưới sự huấn luyện của thầy Park, Công Phượng luôn đạt được phong độ cao nhất của mình. Chắc chắn người ta vẫn chưa quên màn trình diễn màn trình diễn xuất sắc của Công Phượng ở AFF Cup 2018 và đặc biệt là Asian Cup 2019 - giải đấu mà Việt Nam đã trở thành 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Á.
Dường như nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu rất rõ Công Phượng và luôn biết cách để khai thác được những tiềm năng lớn nhất từ chân sút có biệt danh là "Messi Việt Nam". Sẽ không có gì bất ngờ nếu ở trận đấu với Thái Lan sắp tới, Công Phượng tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trên hàng công và góp phần mang về chiến thắng cho Việt Nam ngay trên đất Thái.
Thiên Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)