Chủ động phòng, chống bệnh Whitmore mùa mưa lũ, để bảo toàn tính mạng

Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người), tồn tại trong nước, đất bị ô nhiễm lây truyền sang người và động vật thông qua tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh bị ô nhiễm.

Sốt cao, đau đầu... không ngờ mắc bệnh nguy hiểm

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người), tồn tại trong nước, đất bị ô nhiễm lây truyền sang người và động vật thông qua tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh bị ô nhiễm.

Đáng chú ý, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang xảy ra mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe.

Bệnh nhân Đ.N.G ở xã Bảo Yên nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi và có biểu hiện nhiễm trùng. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh Whitmore.

Qua điều tra dịch tễ, trong thời gian 15 ngày trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân ở tại xã không di chuyển ra khỏi địa phương, bệnh nhân chỉ làm vườn quanh nhà và không đeo ủng, găng tay khi tiếp xúc với đất.

Đến thời điểm hiện tại, sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Bệnh nhân chia sẻ, sau một thời gian điều trị, bệnh của tôi đã giảm được 60% rồi. Tôi có nghe về căn bệnh này, nhưng chưa tưởng tượng ra nổi.

an-thit-nguoi-lu.jpg
Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai - Ảnh BVCC

Bác sĩ Vàng Thị Quỳnh, Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai cho biết, Whitmore là vi khuẩn gram âm, đặc điểm lâm sàng của vi khuẩn này cũng gần giống như các vi khuẩn nhiễm trùng huyết gram âm khác. Tuy nhiên có một điểm khác biệt đó là Whitmore gây ra sốt kéo dài và có các ổ dịch bệnh giống nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng.

Đây là một trong 3 bệnh nhân mắc Whitmore đang điều trị tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai. Theo thông tin điều tra, 3 bệnh nhân đến từ các xã Bảo Yên, Bảo Hà và Xuân Hòa. Các bệnh nhân khi vào viện đều có điểm chung là sốt cao, và sốt kéo dài nhiều ngày. Trước đó các bệnh nhân đều làm vườn xung quanh nhà và không sử dụng đồ bảo hộ.

Ai cũng có thể mắc bệnh, cần chủ động phòng ngừa

Và bất kỳ ai tiếp xúc với đất hoặc nước bẩn đều có nguy cơ mắc bệnh, nhưng nguy cơ cao hơn ở các nhóm sau: Người làm nông nghiệp, thường xuyên tiếp xúc với đất, nước; Người sống trong vùng mưa lũ, vùng thấp trũng; Người có vết thương hở, đặc biệt ở chân, tay; Người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, thận.

an-thit-nguoi-lu-1.jpg
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật điều tra dịch tễ tại Bệnh viện - Ảnh BVCC

Bác sĩ Vàng Thị Quỳnh chia sẻ thêm, hiện tại đang mùa mưa bão, người dân có nguy cơ tiếp xúc với nguồn nước bẩn, đặc biệt là những người có nền bệnh đái tháo đường, khi có bệnh lý sốt kéo dài, hoặc có những tổn thương trên da mềm hoặc tổn thương nghi ngờ viêm phổi, cần đến ngay cơ sở y tế đáng tin cậy.

Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh Whitmore. Vì vậy, người dân cần phòng ngừa bằng cách thay đổi thói quen sinh như: Mang ủng, găng tay khi làm việc ngoài trời hoặc tiếp xúc với đất, nước bẩn; Che chắn vết thương, không để vết xước hở tiếp xúc với môi trường ô nhiễm; Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng sau khi lao động; Sử dụng nước sạch, không sử dụng nước tù đọng hoặc nước có mùi lạ; Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

Đặc biệt, khi có các dấu hiệu nghi ngờ như: Sốt cao kéo dài, không đáp ứng với kháng sinh thông thường; Có ổ nhiễm trùng mưng mủ, đặc biệt ở gan, lách, phổi; Ho kéo dài, đau ngực, khó thở (viêm phổi do vi khuẩn).

Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với đất, nước bẩn, làm nông, hoặc sống ở vùng mưa lũ; Có bệnh nền như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch. Cần chủ động đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Đau mang tai, sốt cao trẻ 4 tuổi nguy kịch vì vi khuẩn ăn thịt người

Giao mùa là thời điểm thuận lợi để vi khuẩn bệnh Whitmore phát triển. Cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở những vùng bùn, đất, nguồn nước ô nhiễm.

Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi D.A.K. (4 tuổi – phường Tân Mai, Nghệ An) mắc bệnh Whitmore, hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 10 ngày trước đó, trẻ có biểu hiện sốt cao, sốt theo cơn, kèm sưng đau vùng mang tai phải. Trẻ được gia đình cho uống thuốc ở nhà nhưng không giảm.

Địa chỉ vàng: Bệnh viện điều trị tốt bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”

Vi khuẩn ăn thịt người nguy hiểm, đặc biệt đối với người có hệ miễn dịch yếu. Tham khảo các địa chỉ khám chữa bệnh uy tín để bảo vệ sức khỏe của bạn.

Vi khuẩn gây viêm mô tế bào hoại tử có nhiều ở vùng nước hoặc đất bẩn. Chúng xâm nhập vào cơ thể người bệnh qua các vết thương hở. Khi xâm nhập được vào các mô sâu, vi khuẩn sẽ phóng ra độc gây tổn thương các mô xung quanh với tốc độ rất nhanh.

anh-5.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân bị “vi khuẩn ăn thịt người” tấn công.

Chủ quan vết tôn cứa nhẹ người đàn ông nguy kịch vì vi khuẩn “ăn thịt người”

Nhiều người thường chủ quan với các vết thương nhỏ ngoài da mà không biết các vi khuẩn nguy hiểm có thể xâm nhập cơ thể và tấn công sức khỏe rất nhanh.

Một bệnh nhân nam 65 tuổi, trú tại Uông Bí – Quảng Ninh, được đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, da lạnh, tụt huyết áp, suy đa tạng. Nguyên nhân bắt đầu chỉ từ một vết thương nhỏ do mảnh tôn cứa vào tay cách đó 2 ngày.

Theo người bệnh cho biết, ban đầu chỉ nghĩ là vết xước nhẹ, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng sau đó bàn tay trái sưng to, đau nhức dữ dội. Khi nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, người bệnh được chẩn đoán viêm mô tế bào hoại tử do vi khuẩn “ăn thịt người”, gây sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.