Chính sách đối ngoại 8 điểm dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden

Với tên gọi "chính sách đối ngoại vì người dân Mỹ", chính sách này bao gồm 8 ưu tiên mà Mỹ sẽ triển khai trong thời gian tới. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Với tên gọi "chính sách đối ngoại vì người dân Mỹ", chính sách này bao gồm 8 ưu tiên mà Mỹ sẽ triển khai trong thời gian tới.
Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh nhiệm vụ của mình là đại diện cho nước Mỹ trên thế giới và đấu tranh cho quyền lợi và giá trị của người dân Mỹ. Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết Tổng thống Biden sẽ công bố chỉ dẫn chiến lược tạm thời về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ. Chỉ dẫn này sẽ giải thích các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ và cách thức Mỹ sẽ làm mới sức mạnh của mình nhằm đối phó với các thách thức và nắm bắt cơ hội trong tương lai.
Chinh sach doi ngoai 8 diem duoi thoi Tong thong My Joe Biden
 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP)
“Chúng ta đang ở một thời điểm khác, do đó chúng ta cần chiến lược và cách tiếp cận khác. Mặc dù thời thế thay đổi, có một số nguyên tắc vẫn được duy trì. Thứ nhất đó là sự lãnh đạo và can dự của Mỹ là quan trọng. Các nước bè bạn của Mỹ đều vui mừng khi Mỹ quay trở lại. Nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta cần các nước hợp tác hơn bao giờ hết. Không có bất kỳ quốc gia nào, kể cả hùng mạnh như Mỹ, có thể tự giải quyết một thách thức toàn cầu. Và cũng không có bức tường nào đủ cao hoặc đủ mạnh để có thể cản những thay đổi đang chuyển động của thế giới” - Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh tới 8 ưu tiên trong chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Biden bao gồm kiểm soát đại dịch COVID-19 và củng cố an ninh y tế toàn cầu; đảo ngược cuộc khủng hoảng kinh tế và xây dựng một nền kinh tế toàn cầu bao trùm và ổn định hơn; củng cố dân chủ; xây dựng một hệ thống di trú hiệu quả và nhân đạo; hàn gắn mối quan hệ với các đồng minh và đối tác; ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy một cuộc cách mạng năng lượng xanh; đảm bảo sự lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ; và cuối cùng là giải quyết mối quan hệ với Trung Quốc, phép thử địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21.
Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ đang phải đối mặt với các thách thức từ nhiều nước bao gồm Nga, Iran và Triều Tiên đồng thời phải giải quyết các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Yemen, Ethiopia, và Myanmar. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh thách thức từ Trung Quốc hoàn toàn khác.
Theo Ngoại trưởng Blinken, Trung Quốc là nước duy nhất có sức mạnh công nghệ, quân sự, ngoại giao và kinh tế nhằm thách thức hệ thống quốc tế rộng mở và ổn định cũng như các quy định, giá trị và các mối quan hệ khiến thế giới hoạt động theo cách Mỹ mong muốn nhằm phục vụ lợi ích và phản ánh giá trị của người dân Mỹ. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ cạnh tranh khi cần thiết, hợp tác khi có thể và đối đầu khi bắt buộc. Ngoại trưởng Blinken cũng cho rằng Mỹ cần hợp tác với các đối tác và đồng minh, gia tăng ngoại giao và can dự tại các tổ chức quốc tế, đồng thời đầu tư cho người lao động, các công ty và công nghệ Mỹ nhằm vượt trội trong cạnh tranh với Trung Quốc./.

Lãnh đạo Nhật, Hàn, Úc điện đàm với ông Biden

Trong các cuộc điện đàm với ông Joe Biden, các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia (Úc) hôm qua tái xác nhận kế hoạch thiết lập quan hệ chặt chẽ với tổng thống đắc cử Mỹ để giải quyết các vấn đề bao gồm biến đổi khí hậu và an ninh khu vực.

Trong khi đó, chuyên gia nói, quan hệ Mỹ -Triều khó có thể tiến triển dưới thời ông Biden.
Lanh dao Nhat, Han, Uc dien dam voi ong Biden
 Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nhìn về phía Triều Tiên từ phía Hàn Quốc trong Khu phi quân sự vào tháng 12/2013 ảnh: Getty Images

Hình ảnh Washington siết chặt an ninh trước lễ nhậm chức của ông Biden

Theo Izvestia, Vệ binh Quốc gia Mỹ được tăng cường ở thủ đô Washington trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
 

Cụ thể, khoảng 21 nghìn binh lính đã được triển khai tới Washington. Các binh lính sẽ làm nhiệm vụ giữ trật tự trên đường phố và đường cao tốc, một số tuyến đường bị chặn bởi xe quân sự. Một trạm kiểm soát cũng được lắp đặt xung quanh Điện Capitol. Đến ngày 20/1, Lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ tăng lên 25 nghìn người đến từ 50 bang khắp nước Mỹ. Con số vệ binh huy động cho lễ nhậm chức tổng thống Mỹ năm 2021 gấp 2,5 lần so với những lễ nhậm chức trước đó.

Ông Biden có thể chọn một phụ nữ làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ông Joe Biden được kỳ vọng sẽ có một động thái lịch sử với việc lần đầu tiên chọn một phụ nữ đứng đầu Lầu Năm Góc.

Ong Biden co the chon mot phu nu lam Bo truong Quoc phong My
Bà Michele Flournoy ứng viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: AP

Theo AP, nếu mong đợi trên thành hiện thực thì ông Biden sẽ phá vỡ một trong số ít rào cản còn lại đối với phụ nữ tại Bộ Quốc phòng và trong nội các của Tổng thống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới