Chị gái cơ trưởng MH370 bất ngờ tiết lộ chấn động

Sakinab Shah, chị gái cơ trưởng máy bay MH370 đã luôn bác bỏ giả thiết cho rằng, em trai cô phải chịu trách nhiệm về vụ mất tích bí ẩn.

Theo báo Nga Sputniknews, bà Sakinab tin rằng giọng nói của em trai mình, ông Zaharie Shah, 57 tuổi, đã có sự khác lạ trong các thông điệp cuối cùng ông gửi từ MH370 về kiểm soát mặt đất.
Chị gái cơ trưởng MH370.
Chị gái cơ trưởng MH370. 
Ông Simon Grunson, một chuyên gia hàng không và là một người bạn tốt của bà Sakinab Shah nhận định, việc cơ trưởng MH370 phát âm không rõ cho thấy ông bị ngạt thở, dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt oxy đến các mô.
Thông điệp cuối cùng chứng minh rằng cơ trưởng đã bị rối loạn tâm trí trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar.
Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah, 57 tuổi.
Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah, 57 tuổi. 
"Một lý do hợp lý cho thông điệp này là giả thiết có sự cố điện khiến khói bốc lên trong khoang điện tử, được gọi là MEC, khiến máy bay tự động mở một lỗ thông hơi để làm sạch đám khói. Phi công không được cảnh báo trước về bất cứ ngọn lửa hay đám khói nào, thậm chí không biết đến tình trạng giảm áp suất vì nắp hơi MEC bị quá tải ngăn cảnh báo áp suất cabin trên máy bay Boeing 777. Có vẻ như việc giảm áp suất trên MH370 diễn ra một cách từ từ chứ không phải đột ngột. Hoặc đơn giản là máy bay không thể lấy lại được áp suất trong suốt hành trình”, ông Gunson nói.
Nói cách khác, cơ trưởng MH370 có thể đã rơi vào tình trạng thiếu oxy lúc nào không biết, trong khi máy bay vẫn tiếp tục hành trình cho đến khi cạn kiệt nhiên liệu và mất kiểm soát.
“Khi cơ thể hấp thụ lượng oxy ít hơn bình thường, khả năng làm việc sẽ giảm sút và phi công có thể bị ngất bất cứ lúc nào”, John Lannutti, giáo sư khoa học tại Đại học bang Ohio nói. Ông Lannutti là người đã dành cả thập kỷ để phát triển cảm biến phát hiện dấu hiệu thiếu oxy ở phi công.
Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích ngày 8.3.2014 đã dẫn đến việc khởi động một trong những nhiệm vụ tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử, nhưng chiến dịch quốc tế kéo dài bốn năm của các nhà điều tra Úc, Malaysia và Trung Quốc đã phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của chiếc máy bay xấu số.

Xem Quân đội Syria bắn hạ UAV "cảm tử" của khủng bố tại Latakia

(Kiến Thức) - Chỉ với súng máy phòng không Quân đội Syria đã đánh chặn thành công một đợt tấn công bằng UAV "cảm tử" của các tay súng thánh chiến tại Bắc Latakia, đây cũng vụ tấn công bằng UAV nhắm vào các lực lượng thân chính phủ Syria trong tuần qua.

Mời độc giả xem video: Quân đội Syria bắn hạ UAV của khủng bố tại Latakia (Nguồn: AMN)

Theo Al Masdar News ngày 23/9, Quân đội Syria đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái được vũ trang (UAV) của các tay súng thánh chiến ở Đông Idlib tại Bắc Latakia. Các mẫu UAV này thường được gắn đầy chất nổ dành cho nhiệm vụ tấn công cảm tử.
“Sử dụng súng phòng không hạng nặng 23mm, các binh sĩ Syria đã bắn hạ chiếc UAV cảm tử ở phía bắc Latakia, qua đó đập tan cuộc tấn công của nhóm phiến quân trong khu vực”, AMN đưa tin.

Người thân phản đối kế hoạch dựng đài tưởng niệm nạn nhân MH370

Các kế hoạch nhằm dựng một đài tưởng niệm các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay mang số hiệu MH307 của hãng hàng không Malaysia mất tích cách đây 4 năm đã phải hoãn lại do vấp phải sự phản đối của người thân các nạn nhân.

Ngày 1/7, các kế hoạch nhằm dựng một đài tưởng niệm các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) mất tích cách đây 4 năm đã phải hoãn lại do vấp phải sự phản đối của người thân của các nạn nhân.

Hé lộ thời điểm máy bay MH370 sẽ lộ diện dưới đáy đại dương

Máy bay MH370 mất tích bí ẩn suốt 4 năm qua có thể được tìm thấy, một khi phác họa xong toàn bộ bản đồ ở dưới đáy đại dương.

Theo Daily Star, máy bay MH370 mất tích vào ngày 8.3.2014, trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới