Can thiệp đặc biệt cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim dị ứng thuốc cản quang

Đây là ca đầu tiên thực hiện can thiệp mạch vành hoàn toàn không dùng thuốc cản quang và cũng là một trong rất ít trường hợp được ghi nhận tại Việt Nam.

Một nữ bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp rơi vào tình thế nguy hiểm khi xuất hiện dị ứng thuốc cản quang. Trong bối cảnh đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã triển khai một chiến lược can thiệp đặc biệt, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Một tình huống nguy kịch hiếm gặp

Chị Q.N.T (59 tuổi, ngụ tại An Giang) nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, mệt nhiều. Tại S.I.S Cần Thơ, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định chị T. bị nhồi máu cơ tim cấp. Tuy nhiên, trong quá trình chụp CT có sử dụng thuốc cản quang, chị T. có các phản ứng dị ứng nặng.

di-ung-thuoc-ca.jpg
Hình ảnh chụp mạch vành trước và sau can thiệp - Ảnh BVCC

Bác sĩ CKI. Nguyễn Đức Chỉnh, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, bệnh nhân phải đứng trước một ngưỡng cửa rất khó khăn. Một là bệnh nhân có nguy cơ đột tử rất cao. Hai là bệnh nhân có dị ứng với thuốc cản quang. Mà trong trường hợp can thiệp mạch vành của chúng tôi thì hầu hết các trường hợp bắt buộc phải sử dụng thuốc cản quang để nhìn thấy mạch máu.

Đứng trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện để đưa ra quyết định can thiệp. Theo bác sĩ Chỉnh, đây được xem là một ca bệnh đặc biệt khó, bởi trên y văn thế giới cũng như tại Việt Nam, rất ít trường hợp nhồi máu cơ tim cấp kèm dị ứng thuốc cản quang được thực hiện can thiệp, do việc sử dụng thuốc cản quang ở những bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng thường được xem là chống chỉ định.

di-ung-thuoc-2.jpg
Ê-kíp bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC


Quyết định can thiệp trong tình huống “không thể dùng thuốc cản quang”

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định thực hiện can thiệp động mạch vành không sử dụng thuốc cản quang cho chị T.

Bác sĩ Chỉnh cho biết: Chúng tôi đã có dữ liệu hình ảnh CT mạch vành trước đó để định hướng các mốc giải phẫu. Trong quá trình can thiệp, thay vì dùng thuốc cản quang, ê-kíp sử dụng siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để quan sát trực tiếp bên trong động mạch và tiến hành đặt stent tái thông thành công.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Chỉnh, đây là trường hợp hiếm: Đây là ca đầu tiên tại bệnh viện chúng tôi thực hiện can thiệp mạch vành hoàn toàn không dùng thuốc cản quang và cũng là một trong rất ít trường hợp được ghi nhận tại Việt Nam.

Sau can thiệp, tình trạng chị T. cải thiện rõ rệt, không còn đau ngực, huyết động ổn định và sức khỏe dần hồi phục. Chị T. xúc động bày tỏ: Tôi rất là vui mừng, không có đường nào mà diễn tả nổi, tôi mừng muốn khóc luôn á. Tôi rất chân thành cảm ơn các bác sĩ ở đây, rất là hay, chẩn đoán cũng rất hay. Tôi tưởng đâu là đã sát bên cửa tử rồi nhưng mà cuối cùng lại thoát.

di-ung-thuoc-1.jpg
Bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục - Ảnh BVCC

Yếu tố quyết định thành công

Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Chỉnh chia sẻ, để thực hiện can thiệp mạch vành không sử dụng thuốc cản quang, các đơn vị y tế cần đáp ứng hai điều kiện: Bác sĩ cần nắm rõ giải phẫu mạch vành của bệnh nhân từ trước thông qua các dữ liệu hình ảnh, đồng thời đơn vị phải có các thiết bị hình ảnh nội mạch chuyên sâu như siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để quan sát trực tiếp lòng và thành động mạch.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm can thiệp của đội ngũ bác sĩ cũng là yếu tố quan trọng. Với kinh nghiệm thực hiện hơn 1.000 ca can thiệp tim mạch mỗi năm, ê-kíp Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã xử trí thành công ca bệnh này, giúp bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện mà không ghi nhận biến chứng.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Quy hoạch du lịch sinh thái rừng Cần Giờ

Cứu 2 người ngừng tim, suy hô hấp do biến chứng nhồi máu cơ tim

Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu nghi ngờ như đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng…

Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã liên tiếp cứu sống hai trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch: choáng tim, suy hô hấp và thậm chí ngưng tim. Sau gần 10 ngày điều trị tích cực, cả hai người bệnh đều hồi phục tốt và được xuất viện trong niềm xúc động của gia đình.

Giành lại nhịp đập cho người đàn ông 76 tuổi trong giờ phút nguy cấp

Cứu sống người bệnh ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp

Người dân khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi… cần đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không chủ quan.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống một trường hợp người bệnh ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp nhờ được cấp cứu kịp thời, can thiệp mạch vành khẩn trương và áp dụng đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Ngừng tuần hoàn trên đường chuyển tuyến

Cụ bà 78 tuổi bất ngờ ngừng tim, truy mạch nguy kịch

Ngay sau khi tuần hoàn tạm ổn định, các bác sĩ tiếp tục thực hiện ca can thiệp, đặt thành công 2 stent, khôi phục dòng máu nuôi tim cho người bệnh...

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phối hợp đa chuyên khoa, chạy đua với thời gian cứu sống cụ bà 78 tuổi, ngừng tim do nhồi máu cơ tim.

Trong quá trình can thiệp mạch vành cấp cứu tại bệnh viện, một cụ bà 78 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng ngừng tim, trụy mạch nguy kịch. Nhờ sự xử trí nhanh chóng, chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, ê-kíp y bác sĩ đã kịp thời giành lại sự sống cho người bệnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới