Ca mổ lấy thai thành công trong tử cung đôi hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Định vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho một sản phụ mắc dị tật tử cung đôi, giúp em bé chào đời an toàn.

Bệnh viện Đa khoa Gia Định vừa tiếp nhận một sản phụ có tử cung đôi, thai nhi phát triển hoàn toàn trong một bên tử cung. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng của mẹ và thai nhi, các bác sĩ quyết định chỉ định mổ lấy thai nhằm đảm bảo an toàn.

Theo ê-kíp phẫu thuật, điểm khó của ca bệnh nằm ở cấu trúc giải phẫu bất thường. Hai tử cung nằm cạnh nhau làm thay đổi hoàn toàn giải phẫu thông thường của vùng tiểu khung, khiến không gian thao tác trong phẫu thuật trở nên chật hẹp hơn nhiều so với các ca sinh mổ thông thường.

Các bác sĩ cho biết, tử cung dị dạng thường có hệ thống mạch máu nuôi dưỡng phức tạp, trong khi khả năng co hồi của cơ tử cung sau sinh có thể kém hơn bình thường do đó sản phụ còn đối mặt với nguy cơ băng huyết cao.

BSCKII Trương Thị Thảo, Bệnh viện Đa khoa Gia Định, cho biết trước khi tiến hành phẫu thuật, ê-kíp đã đánh giá kỹ đặc điểm giải phẫu của sản phụ để lựa chọn đường rạch phù hợp, giúp tiếp cận thai nhi an toàn đồng thời hạn chế tổn thương các cấu trúc xung quanh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng kinh nghiệm xử trí các ca sản khoa phức tạp, ê-kíp đã đưa em bé chào đời an toàn, đồng thời kiểm soát tốt lượng máu mất trong quá trình phẫu thuật và bảo tồn hệ sinh sản cho người mẹ.

thai-doi-1.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Định cho biết, tử cung đôi là tình trạng người phụ nữ có hai tử cung biệt lập hoàn toàn do bất thường trong quá trình phát triển bào thai. Đây là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ sinh sản nữ.

Ở những trường hợp này, việc mang thai đã khó khăn hơn so với người có tử cung bình thường. Khi thai phát triển trong một bên tử cung dị dạng, nguy cơ gặp các biến chứng sản khoa như sinh non, ngôi thai bất thường hoặc khó khăn trong quá trình sinh nở cũng tăng lên.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Định khuyến cáo, phụ nữ được chẩn đoán có dị tật tử cung, đặc biệt là tử cung đôi, nên được khám và theo dõi thai kỳ tại các cơ sở sản khoa có đủ năng lực chuyên môn để phát hiện sớm các nguy cơ và xây dựng kế hoạch sinh phù hợp.

Việc thăm khám định kỳ, đánh giá sát sự phát triển của thai nhi cũng như chuẩn bị đầy đủ phương án xử trí trong quá trình chuyển dạ hoặc phẫu thuật sẽ góp phần giảm thiểu biến chứng, nâng cao cơ hội bảo đảm an toàn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Làm việc tại nhà: Vòng xoáy cô lập và trầm cảm đằng sau màn hình:

Vô kinh nguyên phát ở trẻ có thể là dấu hiệu của dị tật bẩm sinh

Chuyên gia khuyến cáo, vô kinh nguyên phát ở trẻ đã có dấu hiệu dậy thì cần được thăm khám sớm để phát hiện các bất thường về nội tiết và cơ quan sinh sản.

Cao 1,62 m, tuyến vú phát triển từ nhiều năm trước và có các biểu hiện dậy thì như bạn bè cùng trang lứa, tuy nhiên đến năm 14 tuổi, bé gái H.N vẫn chưa xuất hiện kỳ kinh đầu tiên. Lo lắng, gia đình đưa trẻ đến thăm khám chuyên khoa.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng chậu cho thấy H.N mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) đặc trưng bởi tình trạng không có tử cung, không có cổ tử cung và thiếu 2/3 trên âm đạo.

Nút động mạch chọn lọccứu người phụ nữ bị dị dạng mạch máu tử cung

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa điều trị thành công một trường hợp dị dạng động - tĩnh mạch tử cung bằng kỹ thuật nút động mạch chọn lọc.

Sau thủ thuật hút thai, người bệnh 36 tuổi xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, có thời điểm chảy máu nhiều, kèm theo mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Qua kết quả chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện tại vùng thành sau đáy tử cung có ổ dị dạng mạch máu kích thước khoảng 25 x 35 mm, phù hợp với chẩn đoán dị dạng động - tĩnh mạch tử cung mắc phải.

Khối u 'đi lạc' ngoài tử cung hiếm gặp ở phụ nữ 31 tuổi

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật thành công khối u có đầy đủ đặc điểm của u xơ tử cung trên siêu âm nhưng lại không hề liên quan đến tử cung hay phần phụ.

Trong một lần thăm khám, nữ bệnh nhân 31 tuổi được phát hiện có khối u kích thước lớn nằm sát cạnh tử cung. Kết quả siêu âm và các thăm dò cận lâm sàng cho thấy khối u mang đầy đủ đặc điểm cấu trúc của một u xơ tử cung thông thường.

Sau khi thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới