Cả làng sống khoẻ re nhờ trồng loài rau mọc hoang thủa nào

Trà rau má túi lọc của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Quảng Thọ 2 (huyện Quảng Điền) vừa được bình chọn là 1 trong số 19 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Thừa Thiên - Huế.

Được nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 100 triệu đồng, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Quảng Thọ 2 đầu tư thêm 235 triệu đồng để mua dây chuyền sản xuất trà rau má. Hợp tác xã đã sản xuất thành công 2 loại trà rau má là trà túi lọc và trà sấy khô cung ứng cho các tỉnh, thành phố trong cả nước với công suất ban đầu từ 7-10 tấn trà thành phẩm/tháng.
Ca lang song khoe re nho trong loai rau moc hoang thua nao
Người dân xã Quảng Thọ thu hoạch rau má. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN 
Từ một loại rau mọc hoang, giá trị thấp, đến nay rau má ở Quảng Thọ, huyện Quảng Điền đã trở thành nguồn nguyên liệu cho một thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc biệt ở Quảng Điền. Hiện nay, trà rau má ở Quảng Điền đã có mặt trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận, bước đầu được người tiêu dùng lựa chọn vì phù hợp và tốt cho sức khỏe.
Quảng Thọ là địa phương có diện tích trồng rau má lớn nhất trên địa bàn huyện Quảng Điền. Xã hiện có 210 hộ dân trồng rau má với tổng diện tích khoảng 42 ha, mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân. Trước đây, rau má xã Quảng Thọ được người dân trồng theo hướng tự phát, chủ yếu bán dưới dạng rau xanh cho thị trường, đầu ra không ổn định, hay bị tư thương ép giá.
Từ khi đưa dây chuyển sản xuất trà rau má túi lọc vào sản xuất, người dân xã Quảng Thọ đã triển khai sản xuất rau má theo tiêu chuẩn Vietgap. Nhiều người trồng rau má ở Quảng Thọ cho biết, trồng và chăm sóc cây rau má tương đối đơn giản và ít tốn kém, bởi thời gian sinh trưởng ngắn, ít sâu bệnh; trồng một lần thu hoạch nhiều vụ, hiệu quả cao hơn nhiều so với trồng lúa. Ông Cao Quảng Hạ, xã Quảng Thọ cho hay, trên cánh đồng này trước đây trồng lúa, năng suất bình quân đạt 10 tấn/ha/năm, trồng rau má năng suất đạt gần 50 tấn/ha/năm. Tính ra, hiệu quả kinh tế của cây rau má gấp 4 - 5 lần cây lúa.
Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm rau an toàn của các cơ quan chuyên môn, rau má của xã Quảng Thọ đã đảm bảo đủ các điều kiện quy hoạch vùng sản xuất rau. Đồng thời, bà con trồng rau cũng đã tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch. Vì vậy, rau má của nông dân HTX Quảng Thọ 2 đã được Công ty Cổ phần tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt ở thành phố Đà Nẵng trao chứng nhận VietGap. Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Quảng Thọ 2 ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho xã viên.
Ca lang song khoe re nho trong loai rau moc hoang thua nao-Hinh-2
Rau má, loại cây trồng thích ứng với biển đổi khí hậu.Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN 
Bình quân mỗi ha rau má ở xã Quảng Thọ hiện cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng, hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và rau màu khác. Nhờ trồng rau má, đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Quảng Thọ được cải thiện. Từ địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao ở trong huyện, đến nay, hộ nghèo ở xã Quảng Thọ giảm xuống còn dưới 6%.
Thời gian tới, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Quảng Thọ 2 cho biết sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm để cung cấp cho thị trường như: trà rau má hòa tan, nước rau má đóng chai, cao rau má... Đồng thời, mở rộng thị trường ở các siêu thị và khách sạn, không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước lân cận.
Huyện Quảng Điền cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Thọ 2 trong công tác tìm kiếm thị trường như tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phối hợp với các siêu thị, nhà hàng, khách sạn ở thành phố Huế và các địa phương trong cả nước để tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, tăng cường liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong việc họp báo, giới thiệu sản phẩm trà rau má để người tiêu dùng lựa chọn làm thức uống hàng ngày bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe...

Vụ Ba Huân - VinaCapital: Thủ tướng Chính phủ cũng khó can thiệp?

Các chuyên gia nhận định, rất khó để Ba Huân nhờ… Thủ tướng Chính phủ can thiệp hủy thỏa thuận hợp tác với VinaCapital. Các hợp đồng kinh tế dù bằng tiếng Anh hay tiếng Việt (nếu không có các điều kiện đính kèm) thì đều có giá trị ngang nhau trước pháp luật.

Trao đổi với Dân Việt về vụ việc Công ty CP Ba Huân muốn hủy thỏa thuận hợp tác với VinaCapital vì hợp đồng tiếng Anh có nhiều điểm khác với văn bản tiếng Việt, Luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM cho rằng, trong lĩnh vực kinh tế, vấn đề hợp đồng kinh tế giữa các bên, dù là có pháp nhân Việt Nam hay không, đều không hạn chế việc ký bằng ngôn ngữ nào, bao nhiêu thứ tiếng…

Lại xôn xao nghi vấn trà sữa Gong Cha có "dị vật"?

(Kiến Thức) - Tối 18/5, một tài khoản facebook cá nhân tên Lam Herry bất ngờ chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại quá trình phát hiện "sinh vật lạ" nghi dòi trong ly trà sữa Gong Cha. Tuy chưa xác thực nhưng thông tin trên vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ trên facebook cá nhân, khách hàng với nickname Lam Herry, cho biết, vào ngày 18/5, Lam Herry có đặt mua một số sản phẩm của cửa hàng Trà sữa Gong Cha tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM. Tuy nhiên, khi uống thì phát hiện bên trong các ly trà Gong Cha có "dị vật lạ" nghi là dòi nên đã quay video lại và chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung:
"Cảnh báo mọi người ... những người bạn thân yêu hay uống trà sữa Gongcha của tui.

Hà Nội: Trà sữa Ding Tea có nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của thành phố Hà Nội về An toàn vệ sinh thực phẩm hôm qua cho biết vừa phát hiện cơ sở trà sữa trân châu Ding Tea có nguyên liệu hạt trân châu không rõ nguồn gốc. 

Hiện lô hàng đã được niêm phong để làm rõ.
Cụ thể ngày 19/1, trong quá trình kiểm tra cửa hàng trà sữa trân châu Ding Tea (địa chỉ số 80-82, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), đoàn đã phát hiện 3 thùng hạt trân châu giống nhau, duy chỉ có 2 thùng hạt trân châu là cơ sở có thể xuất trình nguồn gốc thuộc công ty TNHH TMDV và đầu tư sản xuất Lá Phong, còn lại 1 thùng hạt trân châu không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới