Lại xôn xao nghi vấn trà sữa Gong Cha có "dị vật"?
(Kiến Thức) - Tối 18/5, một tài khoản facebook cá nhân tên Lam Herry bất ngờ chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại quá trình phát hiện "sinh vật lạ" nghi dòi trong ly trà sữa Gong Cha. Tuy chưa xác thực nhưng thông tin trên vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng.
Bảo Ngọc
Theo chia sẻ trên facebook cá nhân, khách hàng với nickname Lam Herry, cho biết, vào ngày 18/5, Lam Herry có đặt mua một số sản phẩm của cửa hàng Trà sữa Gong Cha tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM. Tuy nhiên, khi uống thì phát hiện bên trong các ly trà Gong Cha có "dị vật lạ" nghi là dòi nên đã quay video lại và chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung:
"Cảnh báo mọi người ... những người bạn thân yêu hay uống trà sữa Gongcha của tui.
Tui là 1 fan của trà sữa gongcha nhưng giờ say goodbye luôn.
Tui không dựng chuyện hay pr gì nha. Cái này chính nhóm mình bị. Trong ly trà gongcha có trứng gián, bể đôi ra thì có cái gì loi nhoi giống dòi..., nên quay phim lại để báo cho mọi người biết...
Cốc trà sữa mua tại cửa hàng trà sữa Gong Cha. Ảnh: Facebook Lam Herry.
Sau khi mở thì bị cho là có "sinh vật lạ". Ảnh: Facebook Lam Herry.
"Dị vật" được cho là xuất hiện bên trong cốc trà sữa Gong Cha. Ảnh chụp màn hình: Facebook Lam Herry.
Hóa đơn mua hàng của Lam Herry. Ảnh chụp màn hình: Facebook Lam Herry.
Video ghi lại hình ảnh phát hiện dị vật. Nguồn: Facebook Thế giới trẻ.
Chỉ vài giờ, dù chưa được xác thực nhưng những hình ảnh và video về trà sữa Gong Cha có "dị vật" vẫn được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội facebook và thu hút được gần 700.000 lượt theo dõi, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Rất nhiều ý kiến đã tỏ ra bức xúc vì sự không đảm bảo vệ sinh của thương hiệu trà sữa này.
Trước đó, vào tháng 5/2017, một cửa hàng Trà sữa GongCha tại Đà Nẵng cũng đã bị khách hàng "tố" có dòi trong sản phẩm. Tuy nhiên, phía Trà sữa Gong Cha Đà Nẵng đã lên tiếng phản bác. Sự việc sau đó còn nhận nhiều tranh luận qua lại giữa khách hàng và Gong Cha.
Sự thật giật mình đằng sau hạt trân châu giòn dai trong ly trà sữa
Nguyên liệu làm hạt trân châu rẻ hơn nhiều lần thông thường, không nhãn mác và thông tin về sản phẩm đang được bày bán công khai tại nhiều chợ đầu mối nguyên liệu.
Theo khảo sát của PV, giá bán của sữa bột chỉ 70.000/kg, trà mạn 45.000/kg - pha được khoảng 20 lít trà sữa, trân châu 20.000/kg. Sữa bột, trà mạn, trân châu là những nguyên liệu chính để tạo ra 1 ly trà sữa thơm ngon, bắt mắt.
4 khu đất công bỏ hoang ở Sài Gòn trên đoạn đường hơn 1 km
4 khu đất công bỏ hoang ở Sài Gòn trên đoạn đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân dài hơn 1 km, rộng hàng nghìn m2 do các đơn vị trực thuộc trung ương quản lý, sử dụng bỏ hoang nhiều năm qua.
Khu đất công bỏ hoang ở Sài Gòn rộng gần 2.700 m2, tọa lạc tại 574 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân do công ty Cổ phần Chế tạo Máy SINCO (thuộc tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn) đăng ký sử dụng hiện vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm hơn chục năm qua.
Năm 2009, đoàn giám sát của HĐND TP.HCM đã khảo sát thực địa và có kiến nghị thu hồi giao cho quận Bình Tân. Tuy nhiên, đến nay nó vẫn bị bỏ trống, trong khi đó, quận Bình Tân đang thiếu đất để xây nhà tái định cư, trường học... Tình trạng lãng phí đất công sau hơn 10 năm vẫn như cũ. Phần lớn diện tích là đất trống, cỏ mọc um tùm. Một góc nhỏ vẫn còn 3 dãy nhà cùng một mái che để xe khách, ôtô.
Mặt tiền đường Kinh Dương Vương dài khoảng gần 200 m được rào kín, chỉ còn hiện hữu một bảng tên SINCO gỉ sét, trơ trọi nhô cao khi đơn vị này chuyển về địa chỉ khác từ cuối năm 2015. Được biết, SINCO đã từng xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây khu thương mại phức hợp, cao ốc văn phòng, nhưng chưa được chấp thuận.
Một người dân sống tại khu vực này cho biết khu đất đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong cũng không có hoạt động gì nhiều. "Khoảng hơn 2 năm trước các công nhân dựng hàng rào, dán các bảng vẽ dự án cao cấp với căn hộ, trung tâm thương mại... Những tưởng sắp có công trình lớn mọc lên nhưng một thời gian sau phần lớn chúng bị gỡ ra hết mà không hiểu tại sao", người này cho hay.
Cách mặt tiền khu đất này khoảng hơn 100 m là khu đất có diện tích hơn 14.000 m2 tại 538 Kinh Dương Vương với chiều dài từ góc đường tiếp giáp với khu xưởng SINCO.
Trước đây khu đất này được giao cho Công ty phân bón Miền Nam (thuộc Bộ Công nghiệp) quản lý, sử dụng. Nhiều năm qua, khu đất chỉ còn trơ trọi cổng còn mang tên đơn vị này nhưng luôn đóng kín.
Năm 2011, TP.HCM đã có văn bản thu hồi, giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, nhưng đến nay vẫn là một bãi đất trống với nhà cửa trên đất cũ kỹ, hoang tàn, ngập nước.
Phần lớn diện tích khu đất hiện là bãi cỏ thường bị ngập nước nằm bên cạnh khu dân cư và dãy nhà xưởng.
Khu đất 620 mặt tiền đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, có diện tích hơn 9.000 m2 chủ yếu đang bỏ trống.
Khu đất này được thành phố giao cho Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (thuộc Bộ Y tế) sử dụng từ năm 2004. Tuyến đường Kinh Dương Vương được nâng cao khiến khu đất và các hạng mục bên trong bị thấp xuống 1/2 kết cấu.
Bên trong cây cối khá rậm rạm, một số thiết bị máy móc bị cỏ leo bao trùm, cánh cửa thỉnh thoảng mở, có người ra vào.
Hiện trạng của khu đất có các công trình nhà, văn phòng làm việc nhưng đã hư hỏng, xuống cấp, một số hạng mục không còn sử dụng được.
Gần ngã 3 đường Tên Lửa - Kinh Dương Vương là khu đất hơn 2.500 m2 của Công ty Xi măng Hà Tiên 1 (thuộc Bộ Xây dựng) tại địa chỉ 516 Kinh Dương Vương, quận Bình Tân.
Cơ sở vật chất hiện tại trong khu đất đã cũ kỹ, xuống cấp, đóng im lìm, chỉ còn một chốt bảo vệ có nhân viên trông coi. Tính đến tháng 4/2018, theo kết quả giám sát của HĐND TP.HCM, hiện trên địa bàn thành phố đang có 26 địa chỉ đất công đang bỏ trống, bỏ hoang nhiều năm qua, gây lãng phí rất lớn. Riêng tại quận Bình Tân hiện có hơn 50 lô đất do các cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương quản lý, sử dụng trong đó có nhiều vị trí bỏ trống hoặc cho thuê lại.
Vị trí 4 khu đất công ỏ Sài Gòn trên hơn 1 km đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP.HCM. Đồ họa: Như Ý.
Nhà 7 tỷ tự trang trí như không gian sống tách rời của Đại Nhân
Nam ca sĩ Đại Nhân cho biết, anh đã dành gần như toàn bộ tiền tích cóp để xây dựng và trang trí căn nhà, với mong muốn tạo không gian sống riêng tư nhất cho đến khi về già.
Sau gần hai năm vắng bóng khỏi làng nhạc Việt vì quyết định rời khỏi công ty quản lý, cuối tháng 4, Đại Nhân đã quyết định tái xuất Vpop bằng sản phẩm âm nhạc mới và cởi mở hơn về cuộc sống đời tư.
Dự án mở rộng phố Nguyễn Tuân(Hà Nội) bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Lãnh đạo phường Thanh Xuân đang chỉ đạo quyết liệt để dự án về đích.
Với cáo buộc tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bị cáo Hồ Văn Hải bị Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP. Huế tuyên phạt 3 năm 2 tháng tù.
Trước mắt, đơn vị chức năng xác định vị trí, khoanh vùng bảo vệ, sau đó xây dựng phương án trục vớt an toàn, giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch.
Thời gian hoàn thành dự kiến đến ngày 30/04/2026 nhưng hiện tuyến đường vẫn còn trong tình trạng thi công dang dở, ngập trong rác thải sinh hoạt và công trình.
Ngày 23/4, UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang kiểm tra hiện tượng giếng khoan một hộ dân bất ngờ phun cột khí và nước cao hơn 10 mét
Sáng 23/4 (tức 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lễ rước kiệu của các xã, phường khu vực Đền Hùng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Mưa giông rạng sáng 23/4 làm đổ gần 20 gian hàng tại Hội chợ Hùng Vương 2026, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục để kịp phục vụ du khách trong ngày.
Ngày 23/4, UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang kiểm tra hiện tượng giếng khoan một hộ dân bất ngờ phun cột khí và nước cao hơn 10 mét
Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí, liên tục rượt đuổi nhau, gây náo loạn dọc tuyến đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Trị.
Với cáo buộc tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bị cáo Hồ Văn Hải bị Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP. Huế tuyên phạt 3 năm 2 tháng tù.
Sáng 23/4 (tức 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lễ rước kiệu của các xã, phường khu vực Đền Hùng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Dự án mở rộng phố Nguyễn Tuân(Hà Nội) bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Lãnh đạo phường Thanh Xuân đang chỉ đạo quyết liệt để dự án về đích.
Trước mắt, đơn vị chức năng xác định vị trí, khoanh vùng bảo vệ, sau đó xây dựng phương án trục vớt an toàn, giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch.
11 tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội được đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp và cấm xe máy xăng từ 18h đến 24h thứ sáu và từ 6h đến 24h thứ bảy, chủ nhật.
Thời gian hoàn thành dự kiến đến ngày 30/04/2026 nhưng hiện tuyến đường vẫn còn trong tình trạng thi công dang dở, ngập trong rác thải sinh hoạt và công trình.