Ù tai vì “chơi” quá sức

Google News

Vừa qua, chị Nguyễn Thị Hợi (Hà Nội) phải vào viện khám với lý do hay thấy ù tai.

- Vừa qua, chị Nguyễn Thị Hợi (Hà Nội) phải vào viện khám với lý do hay thấy ù tai. Chị Hợi vừa đi chơi Đà Nẵng bằng máy bay, rồi chị đi cáp treo, vui chơi thỏa thích. Khi về đến Hà Nội chị cứ có cảm giác ù tai, khó nghe. Tiền sử chị đã có bệnh rối loạn tiền đình.

 
Lời bàn:
Theo GS Nguyễn Văn Chương, Bệnh viện 103 cho biết, đây là trường hợp chơi quá sức, người bị rối loạn tiền đình thường hay chóng mặt, ù tai, lại đi máy bay, cáp treo, vui chơi nhiều dễ để bệnh nặng hơn.
 
Vì vậy, khi bị bệnh, cần vui chơi có điều độ, không nên đi độ cao nhiều. Trường hợp này chỉ cần uống thuốc rối loạn tiền đình, nghỉ ngơi sẽ khỏi bệnh.

P.Hằng (ghi)
[links()]
 

Bình luận(0)