Nhiễm trùng uốn ván vì chủ quan

Google News

Vừa qua, anh Nguyễn Văn Hiệp (Thanh Oai, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng cứng hàm, tăng trương lực cơ toàn thân, huyết áp cao...

- Vừa qua, anh Nguyễn Văn Hiệp (Thanh Oai, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng cứng hàm, tăng trương lực cơ toàn thân, huyết áp cao... Nguyên nhân được biết, anh làm nghề xây dựng và giẫm vào chiếc đinh. Anh tự rút ra nhưng không xử lý cẩn thận nên thời gian sau vết thương nhiễm trùng nặng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lời bàn: PGS.TS Trịnh Thị Xuân Hòa, Bệnh viện 103 cho biết, những thói quen lao động không được bảo vệ, kém an toàn dẫn đến đổ, gậy, giẫm lên các dụng cụ lao động, rồi không biết cách xử lý hoặc chủ quan dẫn đến nhiễm trùng uốn ván.
 
Để phòng bệnh cần tuân thủ lịch tiêm phòng. Tuy nhiên, nhiều người lao động đã hết thời gian miễn dịch.
 
Vì vậy, khi bị vết thương hở, biện pháp trước hết để phòng chống nhiễm trùng uốn ván là giải phóng hết dị vật trong vết thương, cắt lọc phần giập nát, dùng kháng sinh cho vết thương có nguy cơ nhiễm trùng sau đó tiêm huyết thanh chống uốn ván càng sớm càng tốt.

P.Hằng (ghi)
 

[links()]

Bình luận(0)