Bị suy tim cấp, người đàn ông thoát chết nhờ kỹ thuật lọc máu

Bệnh nhân 71 tuổi mắc nhiều bệnh nền nguy kịch, đã được các bác sĩ điều trị kịp thời nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống người đàn ông cao tuổi bị toan chuyển hóa nặng, phù phổi cấp do suy tim trên nhiều bệnh nền phức tạp.

Người bệnh là ông N.V.M., 71 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, Quảng Ninh, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận mạn và phù hai chân kéo dài. Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở tăng dần, mệt nhiều, sau đó khó thở dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tăng.

Kết quả xét nghiệm và siêu âm tim cho thấy người bệnh bị suy tim cấp nặng kèm toan chuyển hóa, gây rối loạn toàn thân và nguy cơ suy đa cơ quan.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh/ Ảnh Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh/ Ảnh Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực: Đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc lợi tiểu, thuốc giãn mạch, hỗ trợ co bóp cơ tim; điều chỉnh toan kiềm, kiểm soát chặt chức năng tim, thận, phổi; đồng thời tiến hành lọc máu liên tục (CRRT) để kiểm soát toan chuyển hóa và hỗ trợ chức năng thận.

Sau nhiều ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, hô hấp ổn định, chức năng tim thận hồi phục. Sau hơn 20 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ điều trị, đây là ca bệnh rất nặng, có nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời. Nhờ sự phối hợp của đội ngũ hồi sức và việc làm chủ kỹ thuật lọc máu liên tục, bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân ngay tại địa phương, không cần chuyển tuyến trung ương.

Ca bệnh khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng hồi sức chuyên sâu và trang thiết bị hiện đại của bệnh viện tuyến địa phương, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương và nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân nặng.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận mạn cần theo dõi sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường như khó thở, phù chân, mệt nhiều để được can thiệp kịp thời, phòng ngừa biến chứng tim mạch cấp tính và toan chuyển hoá nguy hiểm.

Kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) là một phương pháp lọc máu kéo dài liên tục (>12 giờ, thường là 24/24 giờ), giúp đào thải nước, chất thải và các chất hòa tan có trọng lượng phân tử thấp ra khỏi máu bệnh nhân một cách nhẹ nhàng.

Kỹ thuật này an toàn cho các bệnh nhân có huyết động không ổn định (huyết áp thấp, sốc, v.v.) và được áp dụng trong các trường hợp suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, ngộ độc nặng, toan chuyển hoá hoặc quá tải dịch không đáp ứng với thuốc lợi tiểu...

Cứu sống người đàn ông có men tụy, mỡ máu tăng cao gấp 12 lần cho phép

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đã điều trị thành công cho bệnh nhân nam 63 tuổi bị viêm tụy cấp nặng do mỡ máu tăng cao, nguy hiểm.

Mới đây, Bệnh viện Hữu Nghị vừa điều trị thành công một trường hợp viêm tụy cấp mức độ nặng do tăng mỡ máu, cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhờ thay huyết tương kịp thời.

Bệnh nhân là nam, 63 tuổi, nhập viện tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Trước đó, bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp cách đây hai năm, kèm đái tháo đường và rối loạn mỡ máu.

Nỗ lực cấp cứu người bệnh ngừng tuần hoàn khi đi khám bệnh

Bằng nỗ lực của cả ê kíp, phép màu đã đến, sóng điện tim đã đều trở lại. Tuy nhiên do ngừng tuần hoàn liên tiếp, người bệnh rơi vào tình trạng suy đa phủ tạng.

Một người bệnh bất ngờ mất ý thức và ngất xỉu. Ngay lập tức, các bác sĩ tại Khoa Khám bệnh đã có mặt, cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh và kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện.

Người bệnh H.T.M. nữ 55 tuổi (Phường Lưu Kiếm - Hải Phòng) có tiền sử bệnh lý tim mạch mãn tính, đang được theo dõi, điều trị ngoại trú tim mạch tại phòng khám của bệnh viện.

Lọc máu liên tục cứu cụ ông 95 tuổi nguy kịch vì nhiều bệnh

Việc khám sức khỏe định kỳ và điều trị sớm các bệnh lý mạn tính, nhiễm trùng ở người cao tuổi là vô cùng quan trọng để tránh biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe.

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, sau 15 ngày hồi sức tích cực, trung tâm đã cứu sống thành công cụ ông 95 tuổi sốc nhiễm khuẩn nguy kịch và nhiều bệnh nền.

Theo đó, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận cấp cứu cụ ông N.V.X, 95 tuổi, trú tại xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nguy kịch, mệt lả, khó thở, tím môi và đầu các chi, huyết áp tụt chỉ còn 80/50 mmHg, kèm theo đau bụng âm ỉ, rối loạn hô hấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới