Bất thường hiệu quả kinh tế tại loạt gói thầu rộng rãi của nhà thầu Phú Lâm ở Lâm Đồng [Kỳ 2]

Đi sâu bóc tách các báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, các gói thầu của Công ty Phú Lâm tại Lâm Đồng, tình trạng trúng thầu thiếu cạnh tranh với kịch bản giảm giá 0 đồng và sự lặp lại của một tổ chuyên gia đang bộc lộ những điểm nghẽn đòi hỏi sự vào cuộc rà soát từ cơ quan chức năng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thống trị của Công ty Phú Lâm tại hàng loạt dự án xây lắp cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng không chỉ dừng lại ở tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt. Đi sâu bóc tách các Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và Biên bản mở thầu của từng dự án cụ thể, một bức tranh chi tiết và nhiều góc khuất hơn về quy trình thẩm định, cũng như năng lực tổ chức lựa chọn nhà thầu đang dần lộ diện.

Bức tranh "Không xếp hạng" và kịch bản giảm giá 0 đồng

Tại 5 gói thầu trọng điểm đã được phân tích ở kỳ trước (Tuyến đường 17 xã Gia Hiệp, Đảng ủy Phường 3 Bảo Lộc, THCS Lộc Sơn, Đường Trịnh Hoài Đức GĐ2, Hẻm 776b Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng), một điểm chung pháp lý là biên bản của Tổ chuyên gia đấu thầu đều ghi nhận tình trạng "Không xếp hạng". Nguyên nhân của việc không tiến hành xếp hạng là do Công ty Phú Lâm (hoặc liên danh của doanh nghiệp này) là đơn vị duy nhất nộp E-HSDT và vượt qua bước đánh giá kỹ thuật.

Đáng chú ý, tại 4/5 gói thầu nêu trên, bảng đánh giá tài chính do Tổ chuyên gia lập đã phản ánh chi tiết việc nhà thầu này chào giá với "Giá trị giảm giá bằng 0%". Tức là, doanh nghiệp tự tin đề xuất mức giá thi công bám sát rạt giới hạn tối đa (giá dự toán) mà ngân sách nhà nước cho phép. Không có bất kỳ một động lực nào để đề xuất thư giảm giá hay cắt giảm biên độ lợi nhuận nhằm tăng lợi thế cạnh tranh. Ngoại lệ le lói duy nhất nằm ở gói thầu Trường THCS Lộc Sơn khi nhà thầu có thư giảm giá khoảng 31,2 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn 1,16%.

Hành trình vượt qua các bước thẩm định khắt khe của Công ty Phú Lâm tại các gói thầu này cũng diễn ra trơn tru đến mức khó tin. Từ khâu đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự, cho đến giải pháp kỹ thuật, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công... tổ chuyên gia đều thống nhất chấm "Đạt" ngay từ lần xem xét đầu tiên. Tuyệt nhiên không có biên bản nào ghi nhận các điểm khiếm khuyết hay yêu cầu nhà thầu phải làm rõ hồ sơ.

Sự trùng hợp của một "ê-kíp" chấm thầu khép kín

Việc các gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng được tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham dự không chỉ là câu chuyện ngẫu nhiên về thị trường. Khảo sát hồ sơ pháp lý, các quyết định phê duyệt bộc lộ một mạng lưới liên kết chặt chẽ, lặp đi lặp lại có hệ thống tại phân khúc các gói thầu thuộc khu vực tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, tại 3 trên tổng số 5 gói thầu xây lắp công trọng điểm đã khảo sát, một pháp nhân tư vấn duy nhất đã được các chủ đầu tư giao phó trách nhiệm lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Chính Tiên Cát (địa chỉ trụ sở tại TP HCM, MST: 0318250611).

Sự xuất hiện của pháp nhân này gắn liền với các gói thầu trúng của Phú Lâm và Liên danh Tân Vĩnh Phát - Phú Lâm tại các dự án thuộc Phường 1 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc và xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng). Đặc biệt hơn, thành phần Tổ chuyên gia chấm thầu tại các dự án do cơ quan hành chính khác nhau làm chủ đầu tư lại do một ê-kíp cố định thực hiện, đứng đầu là ông Trịnh Trần Vương Thụy (Tổ trưởng) và ông Nguyễn Tất Lộc (Thành viên).

Việc một đơn vị tư vấn duy nhất, một tổ chuyên gia gồm những gương mặt cố định, chấm thầu cho duy nhất một nhà thầu (Phú Lâm hoặc liên danh) và luôn đưa ra kết luận "Đạt" tuyệt đối ở mọi tiêu chí, đang đặt ra câu hỏi lớn về tính độc lập và khách quan trong công tác thẩm định.

Đánh giá sự việc dưới lăng kính pháp luật chuyên ngành, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Căn cứ theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá E-HSDT bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch, khách quan. Khi một hệ sinh thái khép kín từ Đơn vị tư vấn, Tổ chuyên gia cho đến Nhà thầu được lặp đi lặp lại, mũi dùi trách nhiệm đầu tiên phải hướng về phía chủ đầu tư và đơn vị lập E-HSMT. Liệu các yêu cầu về thông số kỹ thuật, năng lực nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu có được thiết lập theo hướng quá chuyên biệt, vô tình hay hữu ý tạo thành 'rào cản kỹ thuật' chặn đứng cơ hội của các doanh nghiệp khác?"

Sự lặp lại có hệ thống của một ê-kíp tư vấn và chấm thầu tại các dự án mà Công ty Phú Lâm (hoặc liên danh) độc diễn đã vô hình trung làm suy giảm tính cạnh tranh sòng phẳng - trụ cột quan trọng nhất của pháp luật về đấu thầu. Khi môi trường đấu thầu bị "xơ cứng", vắng bóng hoàn toàn sự tham gia của các doanh nghiệp độc lập khác, cơ chế thị trường nhằm tối ưu hóa chi phí cho Nhà nước lập tức bị vô hiệu hóa. Hệ lụy nhãn tiền là hàng chục tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân nhưng tỷ lệ tiết kiệm mang lại cho ngân sách chỉ ở mức "nhỏ giọt" dưới 1%, đi ngược lại mục tiêu hiệu quả kinh tế tối thượng mà Luật Đấu thầu đề ra. Bức tranh này đòi hỏi các cơ quan thanh tra, kiểm toán cần phải "giải phẫu" tận gốc quá trình lập và thẩm định hồ sơ mời thầu để làm rõ: Có hay không việc thiết lập các "rào cản kỹ thuật" ngầm để chặn đứng đối thủ, dọn đường cho nhà thầu quen?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Siết chặt kỷ cương đấu thầu tại Lâm Đồng: Đã đến lúc quy trách nhiệm người đứng đầu

Quy trình xử lý tình huống "một nhà thầu" và trách nhiệm giải trình của Tổ chuyên gia

Trong thực tiễn triển khai mua sắm công qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tình huống hết thời điểm đóng thầu nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự là một chỉ báo đòi hỏi sự minh bạch và cẩn trọng cao độ từ phía chủ đầu tư cũng như tổ chuyên gia.

Quy định xử lý tình huống khi đóng thầu Theo quy định tại khoản 3 Điều 155 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng theo quy trình thông thường mà chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thì chủ đầu tư xem xét, giải quyết theo một trong hai cách: (1) Mở thầu ngay để tiến hành đánh giá; hoặc (2) Gia hạn thời điểm đóng thầu tối thiểu 10 ngày để thu hút thêm nhà thầu, tăng tính cạnh tranh. Việc chủ đầu tư liên tục chọn cách "mở thầu ngay" tại hàng loạt dự án dù thiếu vắng sự cạnh tranh là quyền hợp pháp, song lại đặt áp lực bảo vệ hiệu quả kinh tế hoàn toàn lên vai quy trình thẩm định.

Cơ chế không xếp hạng và trách nhiệm tuyệt đối của Tổ chuyên gia Theo khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: "Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp, không cần xác định ưu đãi, không cần xếp hạng nhà thầu."

Tuy nhiên, việc không tiến hành xếp hạng thầu không đồng nghĩa với việc nới lỏng các tiêu chuẩn thẩm định. Ngược lại, trách nhiệm của Tổ chuyên gia càng trở nên nặng nề và mang tính cá nhân hóa cao độ.

Để ngăn chặn các hành vi gian lận, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã thiết lập công cụ "kỷ cương thép" thông qua Phụ lục 6. Theo đó, trước khi bắt tay vào đánh giá hồ sơ, từng thành viên Tổ chuyên gia bắt buộc phải ký Bản cam kết thực hiện việc đánh giá trung thực, khách quan, công bằng và "chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình".

Nếu phát hiện Tổ chuyên gia có hành vi thông đồng, tiếp tay thiết lập các tiêu chí rào cản kỹ thuật để loại bỏ đối thủ, hoặc dễ dàng bỏ qua các sai sót trong hồ sơ của nhà thầu "quen mặt" nhằm hợp thức hóa kết quả trúng thầu sát giá, các cá nhân này không chỉ bị tước chứng chỉ hành nghề mà còn phải đối mặt với các chế tài cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 đến 05 năm theo khoản 1 Điều 133 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Lâm Đồng: Điểm mặt những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp vào tay nhà thầu Phú Lâm [Kỳ 1]

Hàng loạt gói thầu cấp xã tại tỉnh Lâm Đồng dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng thực tế lại chỉ có duy nhất Công ty Phú Lâm dự thầu và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, dưới 1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh hành chính mới đẩy mạnh phân cấp quản lý vốn đầu tư công về chính quyền cơ sở, bức tranh đấu thầu tại tỉnh Lâm Đồng đang bộc lộ những điểm nghẽn vô cùng đáng chú ý. Hàng loạt gói thầu xây lắp có quy mô từ vài tỷ đến gần chục tỷ đồng được tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại thường xuyên được kịch bản hóa bởi sự xuất hiện duy nhất của một cái tên quen thuộc: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm (MSDN: 5800483718).

Nghịch lý đấu thầu rộng rãi nhưng vắng bóng đối thủ

Dấu hỏi tính cạnh tranh khi Xây dựng Đắk Ngọc trượt thầu tại Công ty Điện lực Lâm Đồng [Kỳ 2]

Công ty TNHH MTV Xây dựng Đắk Ngọc liên tục trượt thầu tại Công ty Điện lực Lâm Đồng do mắc lỗi sơ đẳng hoặc bỏ giá cao bất thường, dấy lên nghi vấn về vai trò khi tham gia dự thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, nếu như tại các cơ quan hành chính nhà nước (như Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng hay các phòng ban tại tỉnh Đắk Nông cũ), Công ty TNHH MTV Xây dựng Đắk Ngọc luôn thể hiện sức mạnh tuyệt đối với kịch bản "một mình một ngựa" trúng thầu sát giá dự toán; thì tại một "sân chơi" khác, kịch bản dự thầu của doanh nghiệp này lại diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Tại các gói thầu do Công ty Điện lực Lâm Đồng làm chủ đầu tư trong năm 2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Đắk Ngọc liên tục nếm mùi thất bại, nhưng cách mà nhà thầu này "ngã ngựa" lại để lại rất nhiều gợn sóng trong dư luận về tính minh bạch và sự cạnh tranh thực chất.

Trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật không đáng có

Bất thường đấu thầu: Sức khỏe tài chính mỏng, Xây dựng Đắk Ngọc vẫn bách phát bách trúng [Kỳ 1]

Dù giá trị tài sản ròng chưa tới 1,3 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Xây dựng Đắk Ngọc vẫn liên tục trúng thầu hàng chục dự án với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp. Hiện tượng "một mình một ngựa" gánh vác khối lượng hợp đồng khổng lồ đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thi công thực tế và tính cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Xây dựng Đắk Ngọc (Mã số doanh nghiệp: 6400238093) đang nổi lên như một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao trong lĩnh vực thi công xây dựng tại khu vực Tây Nguyên.

Đặc biệt, theo quy định tại Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, kể từ ngày 01/07/2025, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đắk Nông (nơi nhà thầu này đóng trụ sở tại phường Nam Gia Nghĩa) đã được sáp nhập, hợp nhất thành tỉnh Lâm Đồng mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Một góc xã Tánh Linh. Ảnh minh họa

Trách nhiệm giải trình từ chuỗi gói thầu của Xây dựng Nhà Lộc Phúc tại xã Tánh Linh [Kỳ 3]

Trước các dấu hiệu bất thường mang tính hệ thống về tỷ lệ tiết kiệm tài chính và độ trễ công bố thông tin tại chuỗi dự án hạ tầng cơ sở ở xã Tánh Linh (tỉnh Lâm Đồng), trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan quản lý cần được làm rõ theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.