Bắt đối tượng xâm hại tình dục, tống tiền bạn gái 12 tuổi

(Kiến Thức) - Tuấn đã dụ dỗ T. gửi cho hắn xem “ảnh nóng” cho mình, nhận được ảnh nóng Tuấn đã đe dọa T. tung ảnh lên mạng xã hội rồi xâm hại tình dục, tống tiền nạn nhân.

Ngày 24/9, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 2003, trú tại thị xã Hợp Hòa) để điều tra về các tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cưỡng đoạt tài sản. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng thẩm quyền.
Theo đó, vào khoảng tháng 7/2020, thông qua mạng xã hội, Tuấn làm quen rồi kết bạn với cháu T. (12 tuổi, trú huyện Tam Dương). Sau một thời gian tán tỉnh, bé T. đã nhận lời yêu Tuấn. Sau đó, Tuấn bảo T. gửi cho hắn xem “ảnh nóng” của mình. Tin lời dụ dỗ của bạn trai, T. đồng ý và đã gửi cho Tuấn 4 tấm ảnh khoả thân của mình.
Bat doi tuong xam hai tinh duc, tong tien ban gai 12 tuoi
Đối tượng  Nguyễn Anh Tuấn. 
Tuấn đã sử dụng chính những bức ảnh đó để đe dọa, yêu cầu T. đến nhà để quan hệ tình dục nếu không hắn sẽ tung ảnh cô bé lên mạng xã hội. Trước sự đe dọa của bạn trai, bé gái phải đồng ý quan hệ tình dục với Tuấn tổng cộng 3 lần. Không dừng lại ở đó, Tuấn còn bắt T. đưa điện thoại cho y dùng, nếu không sẽ phát tán ảnh và clip ghi lại cảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.
Đáp ứng yêu cầu của Tuấn, T. phải đi vay tiền bạn bè ở lớp để mua 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 6 đưa cho Tuấn. Sau khi nhận điện thoại, Tuấn tiếp tục yêu cầu T. phải đưa cho hắn 3 triệu đồng. Do không có tiền nên T. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân. Đến ngày 11/8, Tuấn hẹn T. đến quán nước để giao tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Theo người dân địa phương, bố mẹ Tuấn đã li hôn từ nhiều năm trước, Tuấn ở với mẹ. Ở địa phương, kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn nên mẹ của Tuấn đã đi làm công ty để có tiền nuôi con ăn học. Sau sự việc xảy ra, mẹ Tuấn lại đóng cửa căn nhà để đi làm. Công an thị trấn Hợp Hoà cho hay, ở địa phương Tuấn chưa có điều tiếng gì. Bình thường vẫn được nhiều người đánh giá là ngoan. Sự việc cậu ta gây ra khiến nhiều người bất ngờ.
Hiện vụ xâm hại tình dục tống tiền bạn gái 12 tuổi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Xâm hại tình dục trẻ em –Tội ác cần nghiêm trị

Nguồn: ANTV.

Hai chú ruột ở Cần Thơ nhiều lần hiếp dâm cháu gái

Lợi dụng lúc vắng người, hai chú ruột ở Cần Thơ nhiều lần xâm hại tình dục đối với cháu gái. 

Ngày 24/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xẻ xử Hồ Tuấn Hùng (39 tuổi) về tội “Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và em ruột là Hồ Văn Đil (28 tuổi) ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nghi vấn bé gái 6 tuổi bị xâm hại ở Nghệ An: Không khởi tố

Sau một thời gian điều tra, Công an TP Vinh đủ cơ sở, chứng cứ khẳng định Nguyễn Thanh Trung dựng chuyện con gái bị xâm hại nên quyết định không khởi tố vụ án.

Ngày 24/8, trả lời VTC News, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cho biết, chiều 23/8, Công an thành phố Vinh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc bố cháu bé 6 tuổi tố con gái bị xâm hại tình dục.

93% thủ phạm gây ra các vụ xâm hại trẻ em là người quen

Từ năm 2014 đến 2016, cả nước xảy ra hơn 4.100 vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 2.500 vụ là trẻ trong độ tuổi từ 13-16 tuổi. Đáng nói, có đến 93% thủ phạm gây ra các vụ xâm hại là người quen với các em, trong đó 47% là họ hàng, người trong gia đình.

Sáng 11-5, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) đã diễn ra tọa đàm "Nhận biết và xử lý vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong môi trường học đường" với sự tham dự của hơn 50 chuyên viên tâm lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, phụ huynh và học sinh đến từ các trường phổ thông trên địa bàn TP.
Tại đây, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết, nhiều vụ xâm hại trẻ em diễn ra thời gian gần đây cho thấy rất nhiều vụ sau khi xảy ra từ vài ngày đến một tuần gia đình mới hay biết. Dù hiện nay pháp luật đã quy định rất rõ ràng, các hội, đoàn đều thiết lập đường dây nóng nhưng các vụ xâm hại diễn biến ngày càng phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do bản thân các em chưa hiểu đúng và đủ về quyền của mình, trong đó có 4 quyền cơ bản là quyền sống còn, quyền tham gia, quyền bảo vệ và quyền phát triển. Thậm chí, "ngay cả cha mẹ các em, thầy cô trên lớp cũng không nắm rõ các quyền mà con hoặc học sinh của mình được hưởng", luật sư cho biết.
93% thu pham gay ra cac vu xam hai tre em la nguoi quen
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ trẻ em 

Đọc nhiều nhất

Tin mới