Triệu chứng báo trước của đột quỵ

Google News

(Kiến Thức) -Choáng váng, đau đầu, chóng mặt là những triệu chứng ban đầu của đột quỵ

Hỏi: Xin bác sỹ cho biết cách nhận biết người bị đột quỵ và cách sơ cứu ban đầu như thế nào? (Nguyễn Minh Hằng, Long Biên, Hà Nội)
 Ảnh minh họa.
 PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:
Chào bạn! Triệu chứng báo trước của đột quỵ thường biểu hiện như sau: 
- Thấy choáng váng, đau đầu, chóng mặt
- Tự nhiên bị mờ hoặc mù đột ngột một hoặc cả 2 mắt.
- Nói ngọng, nói khó
- Méo miệng
- Tê, yếu một chân, một tay hoặc một nửa người
Khi phát hiện ra bị bệnh  bạn nên dùng các cách sơ cứu ban đầu như sau:
- Không được đánh, cạo gió và cho uống bất cứ loại thuốc nào
- Cho bệnh nhân nằm cao đầu, quay mặt về một bên để tránh chất nôn trào ngược
- Nếu ngừng thở hoặc ngừng tim thì phải ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo.
- Nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất.

Bình luận(0)