Bắc Ninh: Khoảng 260 cơ sở có dấu hiệu vi phạm về đất đai ở Phương Liễu

Theo phường Phương Liễu, khoảng 260 cơ sở có dấu hiệu vi phạm về xây dựng và 28 trường hợp xây trên đất nông nghiệp... phát sinh trước thời gian sáp nhập.

Theo Cổng thông tin điện tử phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh), UBND phường Phương Liễu đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

a1.jpg
Nhiều nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp ở khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới hoặc hình thành các công trình vi phạm quy mô lớn, kéo dài; lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất và hoạt động xây dựng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý, từng bước đưa việc sử dụng đất, xây dựng trên địa bàn đi vào nề nếp, đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình tại địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch này được xác định là công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm mới, thực hiện theo nguyên tắc thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời ngay từ khi vi phạm mới phát sinh, không để hình thành công trình vi phạm.

UBND phường Phương Liễu giao phòng chuyên môn phối hợp với các tổ dân phố tăng cường kiểm tra thực địa tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung vào việc sử dụng đất, hoạt động xây dựng và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép hoặc sử dụng đất không đúng quy định.

a2.jpg
Dãy nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, xây trên đất nông nghiệp ở Phương Liễu, Bắc Ninh.
a3.jpg
Dòng kênh nhỏ chảy qua khu vực có các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp xuất hiện màu nước đen kịt.

Việc kiểm tra được thực hiện linh hoạt thông qua các hình thức kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất khi có phản ánh của nhân dân hoặc dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin từ cơ sở, phân công cán bộ phụ trách địa bàn để theo dõi, nắm bắt tình hình, bảo đảm phát hiện vi phạm ngay từ ban đầu.

Khi phát hiện vi phạm, kịp thời lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật, theo dõi việc chấp hành và kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Phấn đấu 100% vi phạm mới phát sinh được phát hiện kịp thời, trong đó trên 95% trường hợp được xử lý ngay từ khi mới phát sinh, không để phát triển thành vi phạm quy mô lớn, phức tạp.

Theo phường Phương Liễu, đối với các vi phạm phát sinh trước thời gian sáp nhập, tập trung xử lý 28 trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất công, đất ao, đất nông nghiệp để xây dựng công trình trái phép, xây dựng không phép trên đất giãn dân, sử dụng đất sai mục đích; khoảng 260 cơ sở có dấu hiệu vi phạm về xây dựng không phép, sai phép, sử dụng đất sai mục đích.

Đồng thời tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến mặt bằng các dự án (như Dự án cải tạo Ao Đình, Tổ dân phố Giang Liễu); các phản ánh kiến nghị của Nhân dân liên quan đến các lĩnh vực môi trường, phòng cháy chữa cháy.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. (Nguồn: BTV).

Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dang dở gần 10 năm, nhếch nhác vì rác thải

Sau gần 10 năm triển khai, đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ vẫn dang dở. Công trình bị chia cắt bởi nhiều điểm chưa giải phóng mặt bằng, hạ tầng xuống cấp.

kto-tl_8d9b6b52eda86cf635b917.jpg
Điểm đầu dự án từ phía đường Phạm Hùng (Vành đai 3) hiện vẫn được rào chắn, chưa thể đưa vào khai thác. Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài khoảng 1,12 km, được khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn dang dở do vướng giải phóng mặt bằng.
kto-tl_9b7331bdb74736196f5624.jpg
Dọc tuyến vẫn còn nhiều vị trí được dựng rào chắn để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và thi công. Đây là nguyên nhân khiến các đoạn đã hoàn thành chưa thể kết nối thành một tuyến giao thông liên tục.

Cận cảnh khu nhà xưởng xây dựng trái phép bị cắt điện ở Hà Nội

Sau khi bị cắt điện nhiều cơ sở sản xuất tại khu vực ngõ 215 Triều Khúc (Hà Nội) đã đóng cửa chuyển đi, nhưng vẫn một số nhà xưởng chưa tháo dỡ.

1.jpg
Sau vụ cháy nhà xưởng xây dựng trái phép khiến 1 người tử vong vào cuối tháng 3 vừa qua, UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã cắt điện, buộc dừng hoạt động của hơn 600 công trình vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều nhà xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp.
2.jpg
Theo UBND phường Thanh Liệt, các trường hợp vi phạm chủ yếu xảy từ khi còn chính quyền 3 cấp. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã rà soát, thống kê và xây dựng phương án với lộ trình xử lý cụ thể. Đối với các trường hợp bị cắt điện, nước không chấp hành tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Phú Thọ: Khởi tố giám đốc công ty đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra ven sông Hồng

Công an Phú Thọ khởi tố giám đốc một công ty xây dựng khi xác định người này chỉ đạo đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra khu vực ven sông Hồng, gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hào, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 2 (địa chỉ tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

co-quan-chuc-nang-lam-viec-voi-ong-bui-song-hao.jpg
Cơ quan chức năng làm việc với ông Bùi Song Hào.

Đọc nhiều nhất

Tin mới