Ai “hưởng lợi” nếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 bị trì hoãn?

(Kiến Thức) - Dịch COVID-19 bùng phát khiến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 có khả năng bị lùi lại. Nếu trường hợp này xảy ra, các ứng viên tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay có bị ảnh hưởng gì hay không?

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và trên 93.840 người tử vong, tính đến ngày 20/5. Theo các chuyên gia y tế, dịch bệnh COVID-19 sẽ không hoàn toàn biến mất và có thể sẽ tái bùng phát vào mùa thu hoặc mùa đông tới - đúng lúc diễn ra một sự kiện quan trọng ở nước Mỹ. 
Đó là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, dự kiến diễn ra vào ngày 3/11. Hiện tại, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ có thể coi là cuộc đua “song mã” giữa ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.
Ai “huong loi” neu cuoc bau cu Tong thong My 2020 bi tri hoan?
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ảnh: CNN. 
Trong bối cảnh nước Mỹ đang phải chật vật đối phó với khủng hoảng COVID-19, vào tháng 4/2020, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden dự đoán rằng ông Trump sẽ tìm mọi cách lùi ngày bầu cử để gia tăng cơ hội chiến thắng.
“Hãy lưu ý lời tôi nói. Tôi nghĩ ông ấy (Tổng thống Trump) sẽ tìm cách lùi cuộc bầu cử tổng thống và viện dẫn một số lý do vì sao không thể tổ chức bầu cử”, Politico dẫn lời ông Joe Biden ngày 23/4.
Nếu nước Mỹ thoát ra được khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19 mà nền kinh tế không bị tổn hại thì đó sẽ là cơ hội tốt cho đương kim Tổng thống Trump có thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2 ở Nhà Trắng. Ngược lại, cơ hội tái đắc cử của ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới dường như trở nên mong manh hơn.
Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang giành được ưu thế lớn sau khi nhận được sự ủng hộ từ các ứng viên từng là đối thủ của ông ở Đảng Dân chủ và từ cựu Tổng thống Barack Obama. Ông cũng dẫn trước Tổng thống Trump trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.
Với tình hình hiện nay, người Mỹ dường như ngày càng bất bình với cách thức Tổng thống Trump xử lý cuộc khủng hoảng y tế do COVID-19 gây ra.
Kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trong 2 ngày 11 và 12/5 cho thấy, 41% số người Mỹ trưởng thành tham gia cuộc khảo sát ủng hộ những gì Tổng thống (Trump) đang làm khi tại nhiệm, giảm 4% so với hồi giữa tháng 4. Trong khi số không ủng hộ ông Trump là 56%, tăng 5% trong cùng khoảng thời gian.
Cũng theo cuộc thăm dò, 46% các cử tri đã đăng ký bỏ phiếu cho biết họ sẽ ủng hộ ông Biden trong ngày bầu cử 3/11, còn 38% bỏ phiếu cho Tổng thống Trump.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn video: VTC1)

Trong lịch sử nước Mỹ, khi đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng lớn, các cử tri thường thiên về chọn một ứng cử viên ổn định, có kinh nghiệm và đáng tin cậy hơn để lãnh đạo quốc gia này.
Mặc dù vậy, Tổng thống Trump đã bác bỏ những cáo buộc của ứng viên Joe Biden cho rằng ông sẽ tìm cách trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 11 tới vì một số lý do.
“Tôi thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi ngày bầu cử…Tôi mong chờ cuộc bầu cử. Đó (cáo buộc của ông Biden) là một sự tuyên truyền bịa đặt", Tổng thống Trump nói.
Nếu không có gì thay đổi, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 chỉ còn gần 6 tháng nữa là diễn ra. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều người lên tiếng ủng hộ ý kiến bỏ phiếu qua hòm thư. Tuy nhiên, ông Trump từng phản đối với lý do hình thức bỏ phiếu này là “tham nhũng và nguy hiểm".
Về phía ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden, dĩ nhiên, ông sẽ không thích cuộc bầu cử bị trì hoãn. Theo ông Biden, Quốc hội Mỹ cần đảm bảo các bang có đủ ngân sách để tăng cường các phương án bỏ phiếu đảm bảo công bằng và an toàn trong thời gian dịch bùng phát.

COVID-19 phá hỏng những kế hoạch của quân đội Trung Quốc ra sao?

Quân đội Trung Quốc (PLA) có thể đã tránh được sự tấn công của COVID-19, nhưng không vì thế mà đại dịch không có những tác động tiêu cực đến tham vọng phát triển lực lượng quân sự của Bắc Kinh.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, lực lượng vũ trang đông nhất thế giới (2,3 triệu quân) đã không có người nào dương tính với COVID-19. Trong khi đó quân đội Mỹ và Nga đã thông báo hơn 5.000 ca nhiễm virus.

Phó Tổng thống, Đô đốc Hải quân Mỹ tự cách ly vì COVID-19

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Tham mưu Trưởng Hải quân Mỹ Michael Gilday đang phải tự cách ly do tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.

Hãng tin Bloomberg ngày 11/5 (giờ địa phương) dẫn ba nguồn tin nội bộ cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang tiến hành tự cách ly tại nhà riêng sau khi bộ phận y tế ngày 8/5 xác định thư ký báo chí của ông - bà Katie Miller nhiễm COVID-19.

Bất ngờ nguồn gốc kho vũ khí “khủng” Quân đội Syria vừa tịch thu

(Kiến Thức) - Trong quá trình tuần tra ở các tỉnh Daraa và Sweida dọc biên giới phía nam của Syria, Quân đội nước này đã phát hiện và tịch thu một lượng lớn vũ khí, tên lửa do Mỹ và Israel sản xuất.

Bat ngo nguon goc kho vu khi “khung” Quan doi Syria vua tich thu
Theo Al Masdar News ngày 19/5, Quân đội Syria đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí, tên lửa mà nhóm khủng bố bỏ lại ở khu vực phía nam nước này. (Nguồn ảnh: SANA). 

Bat ngo nguon goc kho vu khi “khung” Quan doi Syria vua tich thu-Hinh-2
 "Kho vũ khí bao gồm hơn chục khẩu súng máy hạng nặng, bệ phóng tên lửa, hàng trăm thùng đạn dược, tên lửa chống tăng. Ngoài ra còn có súng trường tự động, lựu đạn cầm tay,...", AMN đưa tin.

Bat ngo nguon goc kho vu khi “khung” Quan doi Syria vua tich thu-Hinh-3
Đáng chú ý, nhiều loại vũ khí vừa bị tịch thu có nguồn gốc từ Israel và Mỹ.

Bat ngo nguon goc kho vu khi “khung” Quan doi Syria vua tich thu-Hinh-4
Số vũ khí, trang thiết bị quân sự nói trên bị thu giữ trong quá trình binh sĩ Syria tuần tra tại các khu vực ở tỉnh Daraa và Sweida dọc biên giới phía nam của Syria trong thời gian gần đây. 

Bat ngo nguon goc kho vu khi “khung” Quan doi Syria vua tich thu-Hinh-5
 Số vũ khí này sau đó được tập kết tại một địa điểm.

Bat ngo nguon goc kho vu khi “khung” Quan doi Syria vua tich thu-Hinh-6
 

Bat ngo nguon goc kho vu khi “khung” Quan doi Syria vua tich thu-Hinh-7
Phóng viên SANA cho biết thêm, quân chính phủ Damascus còn phát hiện lượng lớn mìn có nguồn gốc từ Mỹ và Israel tại khu Seda al-Hanout ở tỉnh Quneitra. 

Bat ngo nguon goc kho vu khi “khung” Quan doi Syria vua tich thu-Hinh-8
 Theo một nguồn tin chính phủ nói với SANA, chính quyền Syria thường phát hiện vũ khí do Mỹ và Israel sản xuất trong kho vũ khí bị tịch thu từng được các tay súng phiến quân sử dụng.
Bat ngo nguon goc kho vu khi “khung” Quan doi Syria vua tich thu-Hinh-9
Ngoài ra, Syria cũng phát hiện hàng chục đường hầm, kho vũ khí cất giấu dưới lòng đất và lượng lớn trang thiết bị quân sự mà nhóm phiến quân từng sử dụng để tấn công căn cứ của Quân đội Syria và khu dân cư. 

Bat ngo nguon goc kho vu khi “khung” Quan doi Syria vua tich thu-Hinh-10
Số vũ khí, đạn dược bị Quân đội Syria tịch thu gần đây. 

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giành lại căn cứ quân sự gần Damascus (Nguồn video: VTC14)

Đọc nhiều nhất

Tin mới