9 người nhập viện cấp cứu do ăn ve sầu ở Quảng Trị

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận nhiều ca ngộ độc ve sầu, khuyến cáo không ăn loại côn trùng này để tránh rủi ro sức khỏe.

Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 9 ca ngộ độc sau khi ăn ve sầu, bệnh nhân nhỏ nhất 17 tuổi, lớn nhất 86 tuổi.

Theo đó, từ ngày 1/4 đến 3/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiếp nhận 9 bệnh nhân từ các xã Hướng Phùng, xã Lìa, Tân Lập, Khe Sanh bị ngộ độc sau khi ăn ve sầu được chiên trong dầu, mỡ.

Được biết, tình trạng người dân bị ngộ độc ve sầu diễn ra nhiều năm nay. Dù cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền, khuyến cáo nhưng cứ đến mùa hè là tình trạng này lại xảy ra.

h-4143.jpg
Một bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Nguyên nhân ngộ độc được xác định do ve sầu sinh trưởng dưới đất, dễ nhiễm nấm và vi sinh vật độc hại. Khi phát triển trong điều kiện thuận lợi, các bào tử nấm có thể xâm nhập, làm chết ấu trùng nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, khiến người dân khó nhận biết khi thu bắt.

Bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn ve sầu thường có biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ, nặng hơn thì khó thở. Nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong.

Thông thường phải mất từ 5 - 7 ngày chữa trị, bệnh nhân bị ngộ độc ve sầu mới ổn định sức khoẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng ve sầu làm thực phẩm để tránh rủi ro sức khỏe, nhất là trong giai đoạn nắng nóng.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.

Khen thưởng bác sĩ cứu bé ngừng tim do điện giật

Bác sĩ Hồ Khắc Thủy và điều dưỡng Nguyễn Thị Loan được khen thưởng vì hành động nhanh chóng, cứu sống bé trai bị điện giật, thể hiện trách nhiệm y tế.

Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tổ chức khen thưởng đột xuất đối với bác sĩ Hồ Khắc Thủy và điều dưỡng Nguyễn Thị Loan, nhằm ghi nhận hành động kịp thời cứu sống một cháu bé ngừng tuần hoàn ngoài cộng đồng.

h-2083.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu trao thưởng đột xuất cho bác sĩ Hồ Khắc Thủy và điều dưỡng Nguyễn Thị Loan.

Dấu hiệu ngộ độc thực phẩm cần cảnh giác

Cảnh giác với ngộ độc thực phẩm chính là cách mỗi người tự bảo vệ mình, để Tết thêm trọn vẹn, an lành và khỏe mạnh.

Tết Nguyên đán là dịp sum họp, đoàn viên, cũng là thời điểm các hoạt động ăn uống, tiệc tùng diễn ra nhiều hơn ngày thường. Tuy nhiên, cùng với không khí rộn ràng đó, nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết cũng gia tăng đáng kể, trở thành mối lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng nếu người dân chủ quan trong khâu lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm.

Vì sao nguy cơ ngộ độc thực phẩm tăng cao dịp Tết?

11 người ngộ độc ở Thanh Hóa là do ăn trứng cá sấu hoả tiễn

11 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ tết tại một gia đình ở Thanh Hóa được xác định là do ăn trứng cá sấu hoả tiễn, không phải trứng cá rồng.

Ngày 19/2/2026 (mùng 4 Tết), trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng một gia đình tại Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị sau khi ăn trứng cá rồng.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây cho biết, thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm là không chính xác, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới