6 cựu cán bộ ở Khánh Hoà bị đề nghị truy tố vì liên quan sai phạm đất đai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị truy tố nhóm cựu cán bộ liên quan đến sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ (nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố các bị can gồm: Nguyễn Thanh Nam (nguyên Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh); Trần Công Danh (nguyên công chức địa chính UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Còn các bị can Lê Hoàng Vương (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh); Lâm Tuấn Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh); Nguyễn Quốc Duy (nguyên Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh) và Võ Thành Sơn (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một góc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà cũ.
Một góc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà cũ.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 - 2018, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với 5 thửa đất (số 29, 31, 15, 07 và 06) không đúng quy định, các cán bộ có liên quan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định pháp luật về quản lý đất đai.

Một số cán bộ dù biết rõ đất do UBND xã Vạn Thạnh quản lý nhưng vẫn xác nhận nội dung, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ký cấp GCNQSDĐ. Hành vi trên dẫn đến việc Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 5 thửa đất nói trên với tổng giá trị tại thời điểm cấp giấy chứng nhận là hơn 2,8 tỉ đồng.

Trên cương vị Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, Nguyễn Thanh Nam biết rõ thửa đất số 29, 31 tại thôn Khải Lương là đất bỏ hoang, không được cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, Nam đã chỉ đạo lập hồ sơ giả, viết giấy mua bán đất để hợp thức hóa, liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc, thực hiện nghĩa vụ thuế thay và chỉ đạo cấp dưới ký xác nhận.

Sau khi UBND huyện Vạn Ninh cấp GCNQSDĐ, Nam trực tiếp bán 2 thửa đất này cho Nguyễn Thanh Bình, hưởng lợi bất chính 6,1 tỷ đồng. Dù được cơ quan CSĐT yêu cầu giao nộp, đến nay Nam vẫn chưa thực hiện.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thanh Nam biết rõ thửa đất số 7 của Trương Văn - Trịnh Thị Tuyết Vân và thửa đất số 15 của Bùi Thiên Tân là đất bỏ hoang, không người sử dụng, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Với vai trò là người đứng đầu, trực tiếp quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh nhưng vì động cơ cá nhân, Nam đã làm trái các quy định của pháp luật đất đai, chỉ đạo Trần Công Danh lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trương Văn - Trịnh Thị Tuyết Vân và Bùi Thiên Tân không đúng quy định. Hậu quả khiến Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 4 thửa đất nói trên, tổng giá trị thiệt hại tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gần 2,8 tỷ đồng.

Đối với thửa đất số 6 tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh (hồ sơ không có xác nhận sự phù hợp quy hoạch), Nguyễn Thanh Nam là người trực tiếp ký xác nhận trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyễn Dừa.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nam có dấu hiệu của tội phạm “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tuy nhiên giá trị thiệt hại tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 06 (năm 2018) là hơn 71 triệu đồng - định lượng không đủ xử lý hình sự nên không xem xét xử lý Nam về tội danh này.

Vụ 6 năm tù vì nuôi gà lôi trắng: Xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản kiến nghị viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ra kháng nghị bản án 6 năm tù đối với người nuôi gà lôi.

Liên quan đến vụ án nuôi, bán gà lôi bị tuyên án tù 6 năm gây nhiều ý kiến trái chiều những ngày qua, ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết đã có kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên kiến nghị Viện kiểm sát kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên ngày 8/8 theo quy định của pháp luật, để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Đề nghị truy tố đối tượng dùng kiếm Nhật chém người

Sau khi gây án, Huỳnh Thanh Phong (Lâm Đồng) đã đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời giao nộp cây kiếm Nhật.

Ngày 13/8, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố Huỳnh Thanh Phong (21 tuổi, ngụ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 3/5, sau khi uống rượu bia tại đám cưới của chị ruột rồi quay về nhà, Phong nhớ lại chuyện cha mình có mâu thuẫn với ông S. (36 tuổi, anh họ của Phong) nên đã lấy cây kiếm Nhật mua trên mạng trước đó đến nhà ông S.

Lũ quét bất ngờ tràn về xã nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại bản Sàn, xã Hữu Khuông (Nghệ An) cuốn theo đất đá và bùn, tràn vào nhà nhiều hộ dân gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản.

Ngày 15/8, thông tin từ ông Lô Văn Giáp - Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 1h30 cùng ngày, một trận lũ quét bất ngờ đổ xuống từ thượng nguồn theo khe Huồi Phi Mày, cuốn theo đất đá và bùn, tràn vào nhà nhiều hộ dân ven suối ở bản Sàn.

z6910352521052-8609a998ebb419beb261c6a98e01a3d0.jpg
Nước lũ rút đi để lại lớp bùn đất dày đặc trong nhà dân ở bản Sàn, xã Hữu Khuông (Nghệ An).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.