Gẫy chân vì tập đi xe đạp

Google News

Cháu Nguyễn Văn Tuấn tự tập đi xe đạp của người lớn. Nhưng vì đường ngõ nhỏ, cháu đã đâm vào rãnh nước và thụt chân xuống đó.

- Cháu Nguyễn Văn Tuấn (6 tuổi ở Hoài Đức, Hà Nội) tự tập đi xe đạp của người lớn. Lúc đầu, thấy con đi được mấy vòng cả nhà reo lên và kệ cho cháu tự mang xe đạp ra ngoài ngõ tập. Nhưng vì đường ngõ nhỏ, cháu đã đâm vào rãnh nước và thụt chân xuống đó. Khi gia đình nghe thấy tiếng khóc mới chạy ra thì cháu đã bị gẫy chân phải cấp cứu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lời bàn: Trẻ nhỏ ở các vùng quê thường hay tập đi xe đạp. Nhưng vì cha mẹ nhiều khi không để ý hoặc không bám sát, giữ xe cho cháu nên các cháu tự ngã. Có những lúc trẻ ngã nhẹ tự đứng dậy và tập tiếp, nhưng nếu đường nhỏ, hoặc vướng vào xe to, các cháu không biết tránh sẽ dẫn đến tai nạn nặng.
 
Vì vậy, khi muốn cho trẻ tập đi xe cha mẹ nên đi cùng và cho các cháu tập ở nơi đường rộng, khi nào quen chân, quen tay lái mới chuyển dần đến đường nhỏ hơn, tránh những thương tích và tai nạn đáng tiếc.

PGS Mai Xuân Hiên
[links()]

Bình luận(0)