3 quả rốc-két rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad

Một nguồn tin an ninh cho hay hai quả rốc két rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở Vùng xanh của thủ đô Baghdad – Iraq cuối ngày 8/1 (giờ địa phương).

Hai vụ nổ được nghe thấy ở khu vực này, nơi có nhiều cơ quan nước ngoài và tòa nhà chính phủ nhưng không có thương vong nào được ghi nhận đến nay.
Một quan chức Mỹ cho hay không có cơ sở nào của Mỹ bị tấn công trong đợt mới nhất này.
Văn phòng an ninh của thủ tướng Iraq xác nhận hai quả rốc két Katyusha đã rơi xuống khu vực quốc tế của Baghdad, nơi lực lượng NATO vẫn đang đồn trú. Lực lượng Iraq hiện kiểm soát an ninh tại khu vực này kể từ khi tiếp quản hơn 10 năm trước.
3 qua roc-ket roi gan Dai su quan My o thu do Baghdad
Đại sứ quán Mỹ ở Vùng xanh của thủ đô Baghdad – Iraq. Ảnh: Reuters
Hiện chưa rõ ai đã bắn hai quả rốc két nói trên và chúng xuất phát từ đâu.
Vụ việc diễn ra một ngày sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú.
Đã có nhiều cuộc tấn công tên lửa vào Vùng Xanh và khu vực xung quanh trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, toàn bộ Iraq đang trong tình trạng báo động cao kể từ sau căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đáng kể trong vài tuần qua.
Theo đài CNN, cuộc tấn công hôm 7/1 của Iran nói trên không gây bất kỳ thương vong nào cho người Mỹ và Iraq.
3 quan chức Mỹ nói với đài CNN Mỹ đánh giá lực lượng ủy nhiệm của Iran ở khu vực này vẫn là một mối đe dọa. Một quan chức quốc phòng cho hay có một lý do để lo ngại là các chỉ huy cấp thấp của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn không có tính kỷ luật cao.
Nguồn tin này cho rằng Thiếu tướng Qassem Soleimani, người bị lực lượng Mỹ sát hại trong các cuộc không kích hồi tuần trước, đích thân làm việc đưa những lực lượng này vào khuôn khổ. Tuy nhiên, hiện Mỹ vẫn chưa rõ liệu người kế nhiệm ông có khả năng kiểm soát vấn đề này hay không.
Xem thêm video: Mỹ trước nguy cơ trả đũa từ Iran

100 người chết trong 4 ngày, Iraq chìm trong khói lửa của khủng hoảng

Iraq đối mặt với nguy cơ khủng hoảng chính trị sâu sắc sau 4 ngày bất ổn khiến ít nhất 100 người thiệt mạng. Khói lửa ngập tràn trung tâm Baghdad, Internet bị cắt ở mọi nơi.

Theo AP, cuộc khủng hoảng chính trị lần này là mối đe dọa lớn nhất với hòa bình đất nước kể từ khi đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo cách đây 2 năm.

Hàng trăm người tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, Washington khẩn trương điều binh tới Trung Đông

Mỹ tuyên bố sẽ lập tức gửi 750 binh sĩ tới khu vực Trung Đông sau khi người biểu tỉnh tổ chức nhiều vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq nhằm phản ứng trước việc Mỹ thực hiện đòn không kích trên lãnh thổ Iraq, Syria hôm Chủ nhật tuần trước.

"Theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh, tôi được phép triển khai một tiểu đoàn bộ binh thuộc Lực lượng phản ứng nhanh thuộc Sư đoàn lính dù 82 (ở Fort Bragg, North Carolina) để phản ứng trước các sự kiện mới đây ở Iraq" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói trong một tuyên bố, thêm rằng lượng binh sĩ trên "sẵn sàng được triển khai trong vài ngày tới".

Mẹ trói chặt con vào váy kéo lê xềnh xệch trong lễ cưới gây sốc

Chỉ vì muốn con gái vừa tròn 1 tháng tuổi có mặt trong ngày trọng đại của đời mình, bà mẹ trẻ thản nhiên... trói chặt bé vào đuôi váy cưới và kéo lê xềnh xệch trên lễ đường!

Thay vì vui vẻ nghe câu chúc phúc cho đám cưới của mình từ tận năm 2014, Shona Carter-Brooks lại phải bẽ bàng nhận hết đủ lời cay nghiệt của cư dân mạng vì hành vi thiếu suy nghĩ đến khó tin. Những tưởng câu chuyện hoang đường trong lễ cưới đã chìm vào quên lãng theo thời gian, song bà mẹ trẻ ở Tennessee (Mỹ) không ngờ một phút dại dột của mình lại bị “đào mộ” trong chủ đề r/weddingshaming trên diễn đàn Reddit.

Đọc nhiều nhất

Tin mới