Nếu chiến tranh, Đài Loan sợ vũ khí nào của Trung Quốc?
(Kiến Thức) - Nếu xảy ra xung đột, tên lửa, tàu ngầm, siêu hạm Type 052D, "rồng" S-400 là các thứ vũ khí Trung Quốc khiến Đài Loan e dè nhất.
Theo National Interest, mặc dù quan hệ hai bờ (Đài - Trung) dưới thời Tổng thống Mã Anh Cửu được cải thiện rõ rệt, tuy nhiên các nhà quan sát an ninh cho rằng, eo biển Đài Loan hiện nay vẫn trong tình trạng quân sự hóa cao, mối quan hệ hữu nghị không thể ngăn cản được Bắc Kinh triển khai nhiều loại vũ khí nhằm vào Đài Loan. Và không loại trừ khả năng mà tương lai Bắc Kinh có thể triển khai cuộc tấn công vào Đài Loan.
Trong trường hợp xảy ra chiến sự, Đài Loan sẽ phải dè chừng 4 loại vũ khí chính của Trung Quốc gồm:
 |
Lực lượng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc.
|
Tên lửa
Số lượng tên lửa của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan nhiều đến nỗi ngấm cả vào trong ý thức của người dân Đài Loan. "Trên thực tế, đây là con số hoàn toàn có thể, nếu bạn có cơ hội đi dạo quanh phố đêm của Đài Loan, người dân nước này rất có thể cho bạn biết con số đại khái về các loại tên lửa được triển khai tại eo biển Đài Loan", Nastional Interest viết.
Những có số này có thể không giống với ước tính của chuyên gia, nhưng phần lớn người dân Đài Loan ước tính số lượng
tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm ngắn nhằm vào Đài Loan là hơn 1.600 quả.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn triển khai nhiều loại tên lửa hành trình phóng từ các nền tảng (trên bộ, biển) có thể tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng và mục tiêu quân sự của Đài Loan từ các gốc độ khác nhau và cung cấp những lợi thế cho quân đội Trung Quốc.
Hệ thống phòng không hiện đại
Trung Quốc đã mua hệ thống tên lửa
S-300 từ Nga, kết hợp với tên lửa HQ-9 tự nghiên cứu tạo thành hệ thống phòng không rất mạnh mẽ. Tất nhiên, nếu Đài Loan không tiến hành tấn công mang tính tự sát vào lãnh thổ Trung Quốc, thì tại sao phi công Đài Loan phải sợ hệ thống phòng không phức tạp này? Đó là vì vị trí địa lý của Đài Loan có thể xóa bỏ bất kỳ sự khác biệt giữa các hệ thống tấn công và phòng thủ.
 |
Hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 của Trung Quốc.
|
Nhiều tin đồn cho rằng, Trung Quốc rất muốn mua tên lửa đất đối không S-400 là vì tầm bắn 400km của nó có thể bao phủ Đài Loan, khống chế toàn bộ không phận. Mất đi ưu thế của không quân thì lực lượng trên biển và trên bộ của Đài Loan sẽ khó chống đỡ trước các đợt tấn công của Trung Quốc.
Tàu ngầm
Sở dĩ
tàu ngầm xuất hiện trong danh sách vũ khí này, một phần nguyên ngân là do Đài Loan chỉ có 2 tàu ngầm có thể tác chiến và không thể mua mới.
Tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân duy nhất Đài Loan cần phải chú ý đến tàu ngầm của Trung Quốc. Trong điều kiện chiến tranh toàn diện, tàu ngầm Trung Quốc có thể phát huy vai trò tiến hành phong tỏa trên biển và tấn công quét sạch tàu mặt nước của Đài Loan.
 |
Trong khi Đài Loan chỉ có vẻn vẹn 2 tàu ngầm phi hạt nhân đã cũ thì Trung Quốc có vài chục chiếc với sức mạnh vượt trội.
|
Tàu khu trục tên lửa Type 052D
Hải quân Đài Loan trong trường hợp bình thường không thể xem là yếu, nhưng phải đối mặt với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc thì đúng là một bài toán khó.
Sức mạnh trên biển của Trung Quốc hàng năm liên tục được bổ sung các loại tàu chiến mới, đủ kích cỡ, trang bị vũ khí tiến công tầm xa, chính xác cao. Một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất và cũng là nguy hiểm nhất mà Trung Quốc mới triển khai - siêu hạm "Aegis made in China" Type 052D.
National Interest nhận định, Type 052D có sức mạnh giống như tàu ngầm có thể phát huy vai trò phong tỏa trong bất kỳ trường hợp nào và cũng có thể phát động tấn công toàn diện. Nhiệm vụ của nó sẽ bao gồm phá hủy tàu chiến mặt nước của Đài Loan, đối phó các cuộc tấn công của không quân Đài Loan, tăng cường mối de dọa của hệ thống phòng không Trung Quốc.
 |
Tàu khu trục tên lửa Type 052D.
|
Không cần phải nói, Trung Quốc còn có các loại vũ khí khác như vũ khí
hạt nhân có thể thách thức phòng thủ quân sự của Đài Loan và tạo thành mối đe dọa trong thời chiến hết sức nghiêm trọng.
Thành tựu hiện đại hóa xây dựng của quân đội Trung Quốc rất ấn tượng, bất luận về số lượng hay chất lượng đều có được ưu thế tuyệt đối. Tuy nói như vậy, nhưng Đài Loan cũng không phải thất vọng vì ưu thế địa lý của nước nay, mà bất kỳ nỗ lực hành động quân sự nào của quân đội Trung Quốc để chiếm đảo đều sẽ phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ (đó là sự ủng hộ lớn từ đồng minh Đài Loan với sức tấn công mà Trung Quốc vẫn e dè - Mỹ).