Chiến sự leo thang tại sân bay Donetsk, 2 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Chiến sự xung quanh sân bay Donetsk ngày càng ác liệt  do quân ly khai quyết đánh bật lực lượng của chính phủ khỏi sân bay Donetsk.

Chiến sự xung quanh sân bay Donetsk ngày càng ác liệt  do quân ly khai quyết đánh bật lực lượng của chính phủ khỏi sân bay Donetsk.. Quân đội Ukraine cho biết hai binh sĩ của họ đã thiệt mạng.
Sân bay bị bắn phá ác liệt đã khiến nó không có khả năng hoạt động kể từ khi các cuộc đụng độ xảy ra từ hồi tháng Tư năm 2014, nhưng nó vẫn là một biểu tượng quan trong cho cả 2 phía.
“Thật không may, có hai lính (lính Ukraine) đã thiệt mạng,” Vladyslav Seleznyov, một quan chức cao cấp của quân đội Ukraine, nói với hãng tin Interfax.
Cang thang tai san bay Donetsk, 2 nguoi thiet mang
 Ông OleksanderTurchynov tham dự một phiên họp của Quốc hội Ukraine tại Kiev hôm 22/2/2014.
Tại Kiev, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua quyết định tuyển quân sau khi một quan chức an ninh hàng đầu Ukraine cảnh báo rằng lực lượng phiến quân ly khai đã tăng mạnh các hoạt động quân sự ở miền Đông.
“Sự căng thẳng trong các cuộc đụng độ đang ngày càng tăng” ông Oleksander Turchynov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng nói.
Hai lính Ukraine đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương vào 14/1 khi vị trí tập kết của quân đội Ukraine bị tấn công 129 lần, số lần tấn công mà ông Turchynov cho biết là một kỷ lục trong năm 2015.
Nga vẫn bác bỏ các thông tin về việc quân đội Nga có liên quan đến cuộc xung độ khiến 4,700 người thiệt mạng.
Các ngọn nến đã được người dân thắp sáng trong một tòa nhà công cộng vào 15/1 để tưởng nhớ tới các nạn nhân trong vụ xe buýt bị tấn công. Kiev đã chỉ trích quân đội ly khai về vụ việc này nhưng họ đã từ chối nhận trách nhiệm.
Quốc hội Ukraine đã ủng hộ một nghị định của Tổng thống Ukraine – Petro Poroshenko đưa lực lượng đang phục vụ ngoài tiền tuyến về và thay bằng các cựu chiến binh cũng như những người mới nhập ngũ.

Ly khai mời TT Ukraine tới đàm phán ở sân bay Donetsk

(Kiến Thức) - Lãnh đạo phe ly khai miền đông Ukraine đã gửi lời mời Tổng thống Poroshenko tới hội đàm ở sân bay Donetsk.

Theo đó, người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko ngày 15/1 đã  ngỏ ý muốn nói chuyện với đương kim Tổng thống Petro Poroshenko tại sân bay Donetsk, nơi phe này mới giành quyền kiểm soát từ tay lực lượng quân đội chính phủ.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

“Tôi chính thức mời ông Petro Poroshenko tới sân bay ở Donetsk. Ông ấy là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và là Tổng thống của Ukraine. Trên cương vị là người lãnh đạo, ông Poroshenko buộc phải suy nghĩ về cuộc sống của người dân. Tôi sẵn sàng nói chuyện về mọi điều nhằm ngăn tình trạng đổ máu đó”, ông Zakharchenko nói trong họp báo.

Ly khai Ukraine bắn rơi UAV bằng Buk: chiêu bài tuyên truyền?

(Kiến Thức) - Việc lực lượng ly khai Ukraine dùng tên lửa Buk bắn rơi UAV của Quân đội Ukraine có thể chỉ là chiêu trò tuyên truyền của Ukraine.

Vạch trần loại UAV "bị bắn rơi"
Trên mạng Internet có một video clip, theo đó dân quân ly khai Ukraine đưa hình ảnh máy bay không người lái Tu– 143 “Reis” bị lực lượng này bắn rơi. Loại máy bay không người lái này có trong trang bị của Ukraine từ thời Xô Viết.

Lo sợ IS, Ả Rập Saudi xây tường biên giới dài 1.000 km

(Kiến Thức) - Chính quyền Ả Rập Saudi đang gấp rút xây dựng bức tường dài gần 1.000 Km cùng hệ thống mương hào dọc biên giới với Iraq để ngăn chặn IS.

Vào hồi tuần trước, lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công vào một tiền đồn của Ả Rập Saudi. Điều này đã làm dấy lên những lo ngại đối với chính quyền nhà nước trên khi mà IS đang lộng hành ở Syria và Iraq, quốc gia láng giềng của Ả Rập Saudi.
Một lính biên phòng Ả Rập Saudi đứng gác gần một hàng rào biên giới ngăn cách với Iraq.
Một lính biên phòng Ả Rập Saudi đứng gác gần một hàng rào biên giới ngăn cách với Iraq.

Vì lẽ đó, chính quyền Trung Đông trên đang gấp rút xây dựng bức tường biên giới dài 900 dặm (gần 1.000 Km) gồm hệ thống hào và mương rãnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới