Phương Trang Đà Lạt đóng cửa toàn bộ xe buýt

(Kiến Thức) - Công ty Phương Trang Đà Lạt cho biết, đến ngày 23/7 tới, tất cả các tuyến xe buýt đang khai thác của công ty sẽ chính thức ngừng hoạt động.

Những tuyến này bao gồm Đà Lạt – Bảo Lộc, Đà Lạt – Đơn Dương, Đà Lạt – Lạc Dương, Đà Lạt - Xuân Trường và ngược lại. Nguyên nhân được lãnh đạo Công ty Phương Trang giải thích là do kinh doanh không có hiệu quả, thu không đủ bù chi.
Xe buýt Phương Trang Đà Lạt - Bảo Lộc.
 Xe buýt Phương Trang Đà Lạt - Bảo Lộc.
Trước đó, vào cuối năm 2012, công ty này cũng đã cho ngừng toàn tộ các tuyến xe buýt đang hoạt động nói trên khiến cho việc đi lại của người dân, nhất là học sinh thường đi xe buýt bị xáo trộn. Đến tháng 4/2013, Phương Trang cho khôi phục lại toàn bộ các tuyến xe buýt này. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm hoạt động trở lại, Công ty Phương Trang Đà Lạt lại tuyên bố đóng cửa hoạt động dịch vụ xe buýt.
Được biết, hiện trung bình mỗi năm có khoảng 3 triệu lượt người sử dụng dịch vụ xe buýt của Phương Trang làm phương tiện đi lại. Việc các tuyến xe buýt của công ty này ngừng hoạt động sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động đi lại của người dân, nhất là học sinh.
Như vậy, hiện tại Lâm Đồng chỉ còn hai tuyến xe buýt là Đà Lạt – Đức Trọng và Đà Lạt – Phú Sơn của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Lâm Đồng.

Những ông lớn bị khai tử trong năm 2015

(Kiến Thức) - Lululemon, DirecTV, BlackBerry... là những thương hiệu sẽ đi vào "dĩ vãng” trong năm 2015. 

1. Lululemon: Lululemon là một hãng sản xuất quần tập yoga nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, ngày 18/3/2013, hãng phải thu hồi khẩn cấp loại quần yoga từ các cửa hàng trên toàn thế giới bởi chúng quá mỏng và có thể nhìn xuyên thấu. Đây là lần thứ 2 Lululemon dính bê bối liên quan tới chất lượng sản phẩm, khiến uy tín bị giảm sút. Báo cáo tài chính quý mới nhất của Lululemon đã cho thấy một loạt những vấn đề trong hoạt động kinh doanh. So với năm 2013, thu nhập ròng của công ty đã giảm từ 47 triệu USD xuống 19 triệu USD.

1. Lululemon: Lululemon là một hãng sản xuất quần tập yoga nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, ngày 18/3/2013, hãng phải thu hồi khẩn cấp loại quần yoga từ các cửa hàng trên toàn thế giới bởi chúng quá mỏng và có thể nhìn xuyên thấu. Đây là lần thứ 2 Lululemon dính bê bối liên quan tới chất lượng sản phẩm, khiến uy tín bị giảm sút. Báo cáo tài chính quý mới nhất của Lululemon đã cho thấy một loạt những vấn đề trong hoạt động kinh doanh. So với năm 2013, thu nhập ròng của công ty đã giảm từ 47 triệu USD xuống 19 triệu USD.

2. DirecTV: Trong tháng 5/2014, nhà mạng AT&T của Mỹ đã chi 49 tỷ USD để mua lại hãng truyền hình vệ tinh số 1 DirecTV. Việc sát nhập với DirecTV sẽ mở rộng danh mục dịch vụ cho AT&T, bao gồm: di động, băng rộng, truyền hình, điện thoại cố định. Về phía DirecTV, việc bán mình cho AT&T cho phép hãng cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho khách hàng, lấp đầy lỗ hổng mà công ty còn thiếu so với các đối thủ truyền hình cáp khác vẫn bán dịch vụ Internet qua mạng lưới.

2. DirecTV: Trong tháng 5/2014, nhà mạng AT&T của Mỹ đã chi 49 tỷ USD để mua lại hãng truyền hình vệ tinh số 1 DirecTV. Việc sát nhập với DirecTV sẽ mở rộng danh mục dịch vụ cho AT&T, bao gồm: di động, băng rộng, truyền hình, điện thoại cố định. Về phía DirecTV, việc bán mình cho AT&T cho phép hãng cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho khách hàng, lấp đầy lỗ hổng mà công ty còn thiếu so với các đối thủ truyền hình cáp khác vẫn bán dịch vụ Internet qua mạng lưới. 

Máy bay VNA đi TP HCM hạ cánh ở Cam Ranh

(Kiến Thức) - Một chuyến bay sáng nay của Vietnam Airlines (VNA) có lộ trình Hà Nội - TP HCM nhưng lại hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, sau đó mới bay tiếp.

Sự thật gây sốc về đất nước đại gia Dubai

Những sự thật này không phải ai cũng biết về tiểu vương quốc Dubai của vùng Trung Đông, do trang Business Insider giới thiệu...

Đảo nhân tạo hình lá cọ Palm Islands của Dubai sử dụng số cát đủ để đổ đầy 2,5 tòa nhà Empire State Building ở thành phố New York, Mỹ. Công trình đảo nhân tạo này tiêu tốn 94 triệu mét khối cát. Trong khi đó, thể tích tòa nhà Empire State Building của Mỹ chỉ là 37 triệu mét khối.
Đảo nhân tạo hình lá cọ Palm Islands của Dubai sử dụng số cát đủ để đổ đầy 2,5 tòa nhà Empire State Building ở thành phố New York, Mỹ. Công trình đảo nhân tạo này tiêu tốn 94 triệu mét khối cát. Trong khi đó, thể tích tòa nhà Empire State Building của Mỹ chỉ là 37 triệu mét khối. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới