Xuất hiện cơ may giúp hành khách phà Hàn Quốc sống sót

(Kiến Thức) -Những vùng túi khí độc lập là hi vọng duy nhất đối với những hành khách còn mắc kẹt trên tàu Sewol.

Vẫn còn tin nhắn từ bên trong tàu
Gần 300 hành khách trên tàu Sewol chưa được tìm thấy trong khi chiến dịch tìm kiếm khổng lồ đang được Hàn Quốc khẩn trương tiến hành trên biển Hoàng Hải.
Nhiều thành viên đội tìm kiếm đã phải dầm mình trong làn nước lạnh 10 độ C hàng giờ đồng hồ nhưng chiến dịch tìm kiếm vẫn được tiếp tục.
Vẫn có những người bị kẹt trên tàu và liên lạc với người thân bằng tin nhắn điện thoại do không có sóng 3G.
Chiến dịch tìm kiếm vẫn tiếp tục sáng ngày 17/4.
 Chiến dịch tìm kiếm vẫn tiếp tục sáng ngày 17/4.
“Vẫn còn vài người trên tàu, quá tối, không thể nhìn thấy gì. Chỉ còn vài người đàn ông và phụ nữ, phụ nữ đang gào thét”, hãng thông tấn CNN dẫn một tin nhắn từ nạn nhân còn kẹt trên tàu cho hay.
Những tin nhắn này là lý do đội tìm kiếm vẫn còn rằng họ sẽ cứu được thêm nhiều người.
Cơ may từ những túi khí
Mặc dù chỉ còn một phần nhỏ của phà còn nổi trên mặt nước nhưng các đội cứu nạn bao gồm cả thợ lặn từ Đội đặc nhiệm Hàn Quốc vẫn hi vọng trên tàu sẽ có những túi khí độc lập giúp cho các hành khách mắc kẹt có thể sống sót.
“Từ những hình ảnh tôi thấy, rõ ràng là trên tàu vẫn còn một số khu vực chưa chìm xuống nước. Vì vậy, có thể tồn tại một vài khu vực có không khí có thể thở được. Vấn đề hiện tại là nhiệt độ và tiếp cận được những túi khí này”, ông Mike Dean- phó chỉ huy lực lượng Cứu nạn và Lặn của Hải quân Mỹ trả lời CNN.
Chuyên gia hàng hải Kim Petersen cũng có chung nhận định với ông Mike Dean. Tuy vậy, ông Kim cũng bày tỏ những lo ngại về việc nếu con tàu chìm bị ngập nhanh sẽ khó có thể tạo ra những túi khí và vùng chân không giúp cho một số hành khách sống sót.
“Nếu con tàu chìm bị ngập quá nhanh sẽ khó có thể tạo ra được những vùng chân không. Tuy nhiên, trong trường hợp này, con tàu dài 152m chìm ở vùng biển chỉ sâu khoảng 20m-30m nên sẽ có nhiều khả năng tồn tại những túi khí và vùng chân không”, ông Kim nhận xét.
Tuy nhiên, ông Kim cũng cảnh báo việc tiếp cận với những người bị kẹt cũng là thách thức lớn: “Vấn đề hiện tại là thợ lặn có thể tiếp cận được với những khu vực này và đưa người bị nạn lên mặt nước. Chúng ta có vấn đề với nước lạnh và thời tiết nhưng nói chung tình hình vẫn phần nào tích cực đối với nỗ lực cứu nạn”.
Hiện tại, đội tìm kiếm vẫn gặp khó khăn do tình hình thời tiết có gió mạnh, sương mù và sóng lớn tại vùng biển diễn ra vụ chìm tàu Sewol.

Ba kịch bản đưa Ukraine về quỹ đạo của Nga

(Kiến Thức) - Một tổng thống thân Nga, sát nhập khu vực miền đông - nam hay là mở cuộc tấn công quân sự là 3 kịch bản mà chuyên gia nước ngoài nhận định sẽ đưa Ukraine trở về quỹ đạo ảnh hưởng của Nga.

Điều Nga muốn ở Ukraine
Chính phủ Ukraine lo ngại một cuộc xâm lược của 40.000 binh sĩ Nga đang tập kết gần biên giới nước này. Tuy nhiên, mục tiêu của Moscow không phải là xâm lược Ukraine mà tập trung vào chiến lược lâu dài nhằm ngăn việc Ukraine thoát khỏi quỹ đạo kinh tế và quân sự của Nga.

Kharkov lại xảy ra biểu tình

(Kiến Thức) - Cuộc biểu tình ủng hộ thành lập nhà nước Liên bang Ukraine vừa diễn ra ở quảng trường Tự Do ở thành phố Kharkov.

Người biểu tình đã dựng lều gần tượng đài Lenin trên quảng trường Tự Do ở thành phố Kharkov và tiến hành phát tờ rơi kêu gọi thành lập nhà nước Liên bang Ukraine. Những người biểu tình đã đeo dải duy băng da cam-den tượng trưng cho thánh George cũng như duy băng đỏ-xanh-trắng tượng trưng cho cờ của Nga.
Một người phụ nữ tham gia biểu tình cho biết những người biểu tình để đòi quyền lợi hợp pháp trong việc tìm kiếm tương lai cho khu vực này. Họ không đòi ly khai khỏi Ukraine nhưng muốn tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thứ 2 cũng như chính quyền địa phương có nhiều quyền lực hơn.

Mỹ dừng hợp tác giải trừ VKHN với Nga: hậu quả khôn lường

(Kiến Thức) - Mỹ đang tự cắt đứt nguồn thông tin về kho vũ khí hạt nhân với Nga và đẩy nước này xích lại gần hơn với Trung Quốc tạo thành đối trọng với NATO.

Đấy là nhận định của giới chuyên gia Nga sau khi Mỹ chính thức công bố sẽ ngừng hợp tác với Nga trong chương trình giải trừ vũ khí giết người hàng loạt (CTR) vào ngày 8/4.
Hợp tác CTR kéo dài từ những năm 1990 và dẫn đến việc giải trừ hàng loạt vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh hóa học sau khi Liên Xô giải thể.

Đọc nhiều nhất

Tin mới