Xe khách mất phanh tông chết người đi xe đạp

Google News

Khi đổ dốc cầu Phan Ngọc Hiển ở TP Cà Mau, xe khách mất phanh tông chết người đi xe đạp.
 

Hơn 20h ngày 10/8, ôtô giường nằm biển số 51B đã tông chết người đi xe đạp khi xuống dốc cầu Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên cảnh sát đang làm rõ danh tính.
Xe khach mat phanh tong chet nguoi di xe dap
Hiện trường tai nạn. Ảnh: Nhật Tân. 
Thông tin ban đầu vụ xe khách mất phanh tông chết người, xe khách trên đường từ TP HCM về bến ở huyện Thới Bình (Cà Mau), khi hành trình còn khoảng 20 km nữa sẽ kết thúc thì bất ngờ mất phanh.
Lúc tai nạn giao thông xảy ra trời mưa, nhiều hành khách nghe tiếng tài xế la hét nhưng người đàn ông đạp xe phía trước không tránh kịp.
"Tài xế hô lớn: 'Mất thắng, mất thắng, bà con tránh ra'. May là lúc đó trời mưa nên đường vắng chứ nếu không thì hậu quả lớn lắm", một nữ hành khách nói.
Sau tai nạn, tài xế rời hiện trường.
Đến 22h, lái xe giường nằm đến cơ quan công an trình diện và khai tên là Đặng Minh Tô, ngụ thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A (Hậu Giang).
Theo tài xế Tô, nguyên nhân tai nạn do ôtô khách bất ngờ mất phanh, anh xử lý không kịp. Sau vụ tai nạn, xe khách sau đó chạy tự do khoảng 10 m thì dừng lại.
>>> Mời quý độc giả xem video tai nạn giao thông (nguồn Youtube):
Theo Zing News

Bình luận(0)