Xác định nghi phạm đâm nam học sinh trọng thương

Google News

(Kiến Thức) - Nguyên nhân nam học sinh ở Hải Dương bị đâm trọng thương xuất phát từ mâu thuẫn với bạn cùng trường.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc nam học sinh bị đâm trọng thương ở khu vực ngoài trường vào trưa ngày 20/12, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ việc trên là Lương Văn Hiệp (sinh năm 1983, trú tại đường An Ninh, cùng ở TP Hải Dương).
Theo đó, em Nguyễn Thanh Thùy và Phạm Ngọc Tú cùng học khối 11 Trường THPT Thành Đông (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có mâu thuẫn với nhau. Sau đó, Phạm Ngọc Tú gọi người thân của mình là Lương Văn Hiệp đến gần khu vực cổng trường để giải quyết.
 Trường THPT Thành Đông nơi em Thùy theo học.
Khoảng 11h30 ngày 20/12, em Thùy bị đối tượng Lương Văn Hiệp (SN 1983, trú tại đường An Ninh, cùng ở TP Hải Dương) dùng dao đâm vào người, trong đó có 1 nhát vào ngực trái. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương ngay sau đó. Còn đối tượng Hiệp đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Thùy trong tình trạng tỉnh táo, huyết áp giảm, khó thở và có 1 con dao cắm vào ngực trái. Tuy nhiên, vết đâm theo hướng chéo và nạn nhân mặc nhiều áo ấm nên không vào vị trí tim.
Hiện tại, học sinh Thùy bị đâm đã qua cơn nguy kịch con dao cũng đã được bác sĩ lấy ra khỏi ngực. Được biết, con dao đâm trên ngực nạn nhân thuộc loại dao găm dài khoảng 10-15cm.
Hiện lực lượng công an đang truy tìm đối tượng Hiệp để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)