Vụ cướp ngân hàng Việt Á: Nghi phạm đốt xe máy trước khi bỏ trốn

Google News

(Kiến Thức) - Công an TP HCM cho biết, sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng Việt Á (VietABank), nghi phạm đã chạy xe máy về quận 2 rồi châm lửa đốt nhằm tẩu tán chứng cứ.

Ngày 18/12, Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh truy xét nghi phạm thực hiện vụ cướp Ngân hàng Việt Á (PGD Bà Chiều) trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh vào ngày 7/12.

Cơ quan điều tra cho biết, hiện đã khoanh vùng được nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn trên.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, nghi phạm chạy xe máy về quận 2 rồi châm lửa đốt xe, sau đó mới ôm số tiền bỏ trốn.

Vu cuop ngan hang Viet A: Nghi pham dot xe may truoc khi bo tron
Ngân hàng Việt Á nơi xảy ra vụ cướp. 

Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 11h ngày 7/12, có hai thanh niên tay cầm một vật giống súng và bình xịt hơi cay, xông vào chi nhánh Ngân hàng Việt Á (VietABank) trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 3, quận Bình Thạnh) để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Việt Á, số tiền bị cướp khoảng 1,5 tỷ đồng.

Qua trích xuất camera, cảnh sát công an xác định nghi phạm là nam thanh niên cao trên 1,7m, mặc quần áo jean, đeo khẩu trang, mang giày thể thao, đội mũ bảo hiểm màu đỏ trắng. Ngoài ra, trong clip còn xuất hiện 1 cô gái, hiện chưa rõ đây có phải là đồng phạm không.

Kiến Thức tiếp tục thông tin...
Tố Nhã

>> xem thêm

Bình luận(0)