Trồng cần sa để giúp bạn... nuôi heo?

Google News

Sáng 25-4, thông tin từ Công an Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Mai Văn Năm (SN 1972, trú thôn Liên Trung, xã Tân Hà - Lâm Hà) để điều tra, đấu tranh, xử lý về hành vi trồng cần sa trái phép. 

Theo đó, từ nguồn tin báo của quần chúng kết hợp hoạt động trinh sát, vào 16h ngày 24-4, Công an huyện Lâm Hà kiểm tra, phát hiện tại vườn nhà bà K'Thin, ở thôn R'hang Trụ, xã Phúc Thọ, lẫn trong khu vườn cà phê, bơ có trồng lác đác những vạt cây cần sa. Bị hỏi đến, bà K'Thin khai, do Mai Văn Năm mượn đất trồng nhờ, không biết cây gì.
Trong can sa de giup ban... nuoi heo?
 Dẫn giải đối tượng đến hiện trường vụ trồng cần sa

Trong can sa de giup ban... nuoi heo?-Hinh-2
 Mai Văn Năm bị khám xét tại nhà riêng
Ngành chức năng kiểm đếm, xác định tổng cộng có 92 cây cần sa, cao ngang ngực người lớn. Bị triệu tập làm việc, Năm khai nhận ban đầu, trồng cho bạn ở Đồng Nai để... nuôi heo. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là lời khai chống chế, khó được tin là thật.
Hiện, Công an huyện Lâm Hà đang lập hồ sơ, đấu tranh với đối tượng, làm rõ để xử lý.
Trong can sa de giup ban... nuoi heo?-Hinh-3
 Những vạt cần sa trồng rải rác trong vườn nhà người dân ở thôn xa dân cư tập trung nhằm tránh sự phát giác của lực lượng chức năng
Theo Ngọc Hà/ Công an

>> xem thêm

Bình luận(0)