Triệt phá đường dây mại dâm giá 7 triệu đồng/lượt ở Hà Nội

Google News

Sau khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang, hai khách khai nhận đã thỏa thuận mua dâm qua Zalo với giá 7 triệu đồng/1 người/1 lượt.

Ngày 5/3, Công an TP Hà Nội cho biết thông tin về vụ triệt phá đường dây mại dâm giá 7 triệu đồng/lượt xảy ra trên địa bàn, theo đó, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Đức (SN 1995; HKTT Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An), Nguyễn Đăng Hùng (SN 1996; HKTT Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc), Dương Thị Thủy (SN 1992, HKTT Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng), Trần Bá Anh Tuấn (SN 2001; HKTT Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội) về tội Môi giới mại dâm.
Triet pha duong day mai dam gia 7 trieu dong/luot o Ha Noi
Các đối tượng Trần Bá Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Hùng, Phan Văn Đức. (Từ trái qua phải)
Triet pha duong day mai dam gia 7 trieu dong/luot o Ha Noi-Hinh-2
Đối tượng Dương Thị Thuỷ. 
Trước đó, ngày 09/7/2021, Công an quận Thanh Xuân tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.
Cảnh sát đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, hai khách khai nhận đã thỏa thuận mua dâm qua Zalo với giá 7 triệu đồng/1 người/1 lượt. Căn cứ các tài liệu điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ các đối tượng môi giới mại dâm là Phan Văn Đức, Dương Thị Thủy, Trần Bá Anh Tuấn và Nguyễn Đăng Hùng.
Sau khi biết đồng bọn bị bắt, Nguyễn Đăng Hùng đã bỏ trốn. Đến ngày 17/12/2021, cơ quan công an đã bắt giữ Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Phan Văn Đức, Dương Thị Thủy, Trần Bá Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Hùng đã thành khẩn khai nhận hành vi Môi giới mại dâm của mình.
Hiện vụ triệt phá đường dây mại dâm giá 7 triệu đồng/lượt ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Xóa sổ động mại dâm lớn ở Quảng Bình

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)