Tóm gọn băng cướp nhí chém người rồi mới cướp

Google News

(Kiến Thức) - Công an thị xã Thuận An vừa tóm gọn băng nhóm cướp còn rất trẻ nhưng đã gây ra nhiều vụ cướp táo tợn.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn thị xã Thuận An liên tục xảy ra những vụ cướp táo tợn gây hoang mang cho quần chúng. Thủ đoạn gây án hết sức liều lĩnh, khi phát hiện người dân chạy xe trên đoạn đường vắng vẻ, chúng chạy vượt lên phía trước để ép xe rồi rút dao ra chém khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ xe máy lại để chạy thoát thân. Ngay lập tức bọn chúng lấy tài sản của nạn nhân đem đem đi tiêu thụ.

Từ tin báo của các nạn nhân, Công an thị xã Thuận An đã lập chuyên án và lên kế hoạch vây bắt nhóm cướp này. Chỉ sau vài giờ theo dõi, các trinh sát đã đón lõng và tóm gọn băng cướp khi chúng đang trên đường đi “tìm mồi”.

Các đối tượng trong băng cướp tuổi teen bị bắt giữ gồm: Trương Văn An (tự Tèo, SN 1997, ngụ Thuận An, Bình Dương); Nguyễn Văn Mi (SN 1996, quê Sóc Trăng); Lê Tuấn Cảnh (SN 1997, quê Cần Thơ); Trần Chí Hiếu (SN 1999, quê Bạc Liêu), Lê Văn Giàu (SN 1994, quê Bạc Liêu) và Bình Văn Dư (SN 1998, quê Bạc Liêu).
 Các đối tượng trong nhóm cướp nhí gây hoang mang cho người dân trên địa bàn thị xã Thuận An - Bình Dương.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trong nhóm cướp khai nhận, vào khoảng 22h45 ngày 27/9, Hiếu cùng An chạy xe máy quanh khu vực Bình Chuẩn để “săn mồi”. Khi đến khu vực tổ 17, KP Bình Phước, P.Bình Chuẩn (TX.Thuận An, Bình Dương) thì bọn chúng phát hiện anh Nguyễn Tiến Mạnh (quê Vĩnh Phúc) đang điều khiển chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 55X7-4178. Cả hai cùng tăng tốc vượt lên phía trước và ép xe anh Mạnh vào lề. Lúc này, An nhảy xuống rút dao ở trong người ra chém tới tấp vào người anh Mạnh. Quá hoảng sợ, anh Mạnh vội bỏ lại xe máy và chạy đi kêu cứu. Khi thấy nạn nhân bỏ chạy, hai đối tượng đã lấy chiếc xe của anh Mạnh đem về phòng trọ của Mi để cất giấu.

Ngoài ra, nhóm cướp này còn khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp khác nữa trên địa bàn. Điển hình là những vụ cướp của các đôi tình nhân trong khu công nghiệp Hài Mỹ thuộc khu phố Bình Phú (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An).

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng xác định được thêm hai nạn nhân của nhóm cướp là chị Nguyễn Thị Duyên (quê Thanh Hóa) và anh Nguyễn Quang Tính (quê Đồng Tháp). Hai nạn nhân này đã bị các đối tượng lấy đi 1 điện thoại di động và 300 ngàn đồng trong hai vụ cướp khác.

Thiên Dũng

Bình luận(0)