Thời tiết ngày 7/3: Bắc Bộ sáng sớm trời rét, trưa và chiều hửng nắng

Google News

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Khu vực Hà Nội ngày 7/3 sáng sớm trời rét, trưa và chiều hửng nắng.

Thoi tiet ngay 7/3: Bac Bo sang som troi ret, trua va chieu hung nang
 
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 7/3:
Thời tiết khu vực Hà Nội:
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ
Phía Tây Bắc Bộ:
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 32 độ
Phía Đông Bắc Bộ:
Thời tiết ngày 7/3 :Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi 30-32 độ
Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ
Tây Nguyên:
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ
Nam Bộ:
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
PV/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)