Thời tiết hôm nay 20/4: Nắng nóng lan rộng ở miền Bắc

Google News

(Kiến Thức) - Miền Bắc, đặc biệt là khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên được dự báo sẽ có nắng nóng trên diện rộng trong ngày hôm nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm qua (19/04), nắng nóng đã xảy ra ở hầu khắp các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Đồng Hới (Quảng Bình) 37.5 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.5 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.1 độ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ như: Yên Châu 36 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 37.5 độ.
Dự báo trong ngày hôm nay (20/04) và ngày mai (21/04) nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.
Thoi tiet hom nay 20/4: Nang nong lan rong o mien Bac
 Ảnh minh họa: CAND.
Thời tiết hôm nay chi tiết cho các vùng như sau:
Phía Tây Bắc Bộ : Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc là 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37, có nơi trên 37 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C
Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong ngày từ 25 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C, riêng phía Bắc 34-37 độ C
Tây Nguyên Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C
Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ, cao nhất từ 32 – 35 độ C.
Lê Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)