Sở vẫn chờ nhà trường đề xuất mức kỷ luật với cô giáo không giảng bài

Theo đại diện Sở GDĐT TPHCM, việc đưa ra hình thức kỷ luật với cô giáo lên lớp không giảng bài cần cân nhắc kỹ, để tránh làm xáo trộn tâm lý, ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.

Liên quan đến vụ việc cô Trần Thị Minh Châu (giáo viên dạy Toán của Trường THPT Long Thới) bị học sinh phản ánh lên lớp chỉ ghi bài tập lên bảng, không giảng bài và giao tiếp với học sinh, Sở GDĐT TPHCM đã vào cuộc kiểm tra, xuống trường tìm hiểu, xác minh.
Cô Châu và học sinh lớp 11A1 đã có buổi đối thoại, hòa giải với nhau. Ảnh: Thùy Trang.
 Cô Châu và học sinh lớp 11A1 đã có buổi đối thoại, hòa giải với nhau. Ảnh: Thùy Trang.
Qua quá trình xác minh, việc học sinh phản ánh cô giáo lên lớp không giảng bài là đúng sự thật. Cô giáo cũng đã thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến học sinh.
Trên cơ sở này, lãnh đạo Sở yêu cầu Trường THPT Long Thới đề xuất mức kỷ luật với cô Trần Thị Minh Châu. Trên cơ sở đề xuất của nhà trường, Sở sẽ xem xét, cân nhắc mức kỷ luật hợp lý dựa trên mức độ vi phạm.
Theo tiết lộ của một đại diện Sở GDĐT TPHCM, việc xử lý kỷ luật đối với cô Châu phải cân nhắc, hết sức thận trọng vì trước đây cô đã từng bị kỷ luật cảnh cáo.
Theo đó, năm 2012 từng có đơn thư của phụ huynh phản ánh về việc cô Trần Thị Minh Châu có lời lẽ xúc phạm học sinh. Sau khi xác minh, lãnh đạo Sở đã ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với cô Châu vì vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đạo đức, tư cách nhà giáo.
Sau đó, Sở GDĐT TPHCM đồng ý cho cô Châu chuyển về Trường THPT Long Thới theo nguyện vọng.
Nếu dựa theo quy định của ngành, tiếp sau hình thức kỷ luật cảnh cáo, nếu tiếp tục tái diễn lỗi sẽ là hình thức đuổi việc. Tuy nhiên học sinh của lớp 11A1 (lớp cô Châu có ứng xử chưa đúng, không giảng bài) đã chủ động đề nghị buổi gặp gỡ để trao đổi với cô Trần Thị Minh Châu và mong muốn cô tiếp tục dạy Toán cho lớp.
Hơn nữa, đây là giai đoạn học sinh đang thi học kỳ, vì thế ngành GDĐT cũng hết sức cân nhắc, thận trọng trong việc kỷ luật cô giáo, tránh học sinh bị xáo trộn tâm lý, ảnh hưởng đến quá trình học tập.
Còn theo ông Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới, hiện trường đang tiến hành kỷ luật cô Trần Thị Minh Châu theo trình tự xử lý viên chức vi phạm. Sau khi cô Châu làm bản kiểm điểm, trường sẽ phê bình nữ giáo viên trước hội đồng sư phạm trước khi thành lập hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý cuối cùng.

Hơn 500 giáo viên "dôi dư" chua xót nhận tin mất việc

Liên quan vụ "ba đời chủ tịch, huyện tuyển dư 600 giáo viên" tại Đắk Lắk, chiều 9-3, hơn 500 giáo viên trong số này nhận tin sẽ mất việc trong thời gian tới.

Chiều 9-3, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tổ chức buổi thông báo "tinh thần chỉ đạo" của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk đối với số giáo viên mà địa phương này đã tuyển dư những năm qua.

Cô giáo “quyền lực” không giảng bài: Cần loại những giáo viên “cá biệt” khỏi ngành

Chuyện một học sinh khóc khi gặp lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM, phản ánh về việc cô giáo dạy Toán THPT suốt một học kỳ không giảng bài, không giao tiếp với học sinh có lẽ là chuyện kỳ lạ và gây sốc nhất từ trước đến nay.

Nữ sinh khóc, kể về câu chuyện của lớp mình và giáo viên dạy Toán. Ảnh: Minh Nhật.
 Nữ sinh khóc, kể về câu chuyện của lớp mình và giáo viên dạy Toán. Ảnh: Minh Nhật.
Ngày 23/3, tại chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM với học sinh tiêu biểu năm 2018, em Phạm Song Toàn (THPT Long Thới, Nhà Bè) đã bật khóc tức tưởi.

Tình tiết mới về vụ cây “khủng” bị đồn của thiếu tướng CSGT

(Kiến Thức) - Lực lượng kiểm lâm đang vào cuộc để xác minh, nguồn gốc cũng như chủng loại ba thân cây cổ thụ khổng lồ bị đồn của thiếu tướng CSGT. Ngoài ra, chủ xe đầu kéo chở cây bị phạt 82 triệu, tước bằng lái. 

Theo Tuổi Trẻ, ngày hôm nay (2/4), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hạt kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã đến hiện trường nơi đặt ba cây cổ thụ "khủng" bị CSGT tỉnh tạm giữ để xác minh nguồn gốc và chủng loại của ba cây này.

Trong khi đó, trao đổi với Zing, Y Sy H’Đơk, Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Đắk Lắk cho biết lực lượng kiểm lâm đã xác định được vị trí các cây trên trước khi di chuyển được trồng ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng.

Cụ thể, một cây có nguồn gốc tại vườn nhà ông Nguyễn Ngọc Chung (thôn Giang Hà, xã Tam Giang, huyện Krông Năng). Ông Chung thừa nhận, gốc gỗ trên là cây đa sộp, có chiều cao 14 m và rộng 1,3 m.

Ngày 5/3, ông Chung xin phép UBND xã Tam Giang khai thác cây đa này để tặng cho một ngôi chùa ở Hà Nội. Hai cây còn lại vẫn chưa xác định được nguồn gốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới