Sinh con thứ 4, phó chủ nhiệm UBKT huyện bị mất chức

Google News

Ông Nguyễn Trọng Năm, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 4) bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức.

UB Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức kỳ họp lần thứ 28 và thứ 29, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ đảng viên. 
Chủ trì hội nghị là ông Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy. Hội nghị đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với các đảng viên.
Huyện Bá Thước cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho 341 học viên trái quy định

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quan Sơn (huyện Quan Sơn) thiếu trung thực, sử dụng bằng THCS không hợp pháp để làm hồ sơ xét tuyển vào THPT hệ bổ túc, tiếp theo học đại học và khai hồ sơ lý lịch xin vào Đảng, hồ sơ lý lịch cán bộ.

Ngoài ra ông Lĩnh còn bỏ việc, không đến cơ quan từ ngày 12/3/2018 đến ngày 15/5/2018; thiếu thành khẩn, thiếu tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm...

Nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của ông Lĩnh là rất nghiêm trọng, UB Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lĩnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trường hợp nữa là ông Nguyễn Trọng Năm, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy huyện Tĩnh Gia, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 4) bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra huyện ủy. 

Ông Nguyễn Hùng Vương, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Triệu Sơn vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3), UB Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Vương bằng hình thức khiển trách. 

Ngoài ra UB Kiểm tra Tỉnh ủy cũng làm rõ trách nhiệm tập thể đảng viên tại Đảng bộ huyện Bá Thước vì đã tự tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho 341 học viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên khi chưa được Sở Giáo dục - Đào tạo cho phép, chưa được thẩm định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị là không đúng quy định. 

Kiểm điểm đối với tập thể đảng viên tại Đảng bộ huyện Ngọc Lặc với lý do, Phòng Giáo dục huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường ĐH Trưng Vương, tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho 133 giáo viên mầm non tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Lặc khi chưa được Sở Giáo dục - Đào tạo cho phép, chưa được thẩm định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị là không đúng quy định.

 

Theo Lê Dương/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)