Quảng Nam: Nghiệm thu không đúng thực tế, GĐ công ty xây dựng bị bắt

Google News

Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch CIT bị bắt do liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Chiều 3/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Phạm Văn Hải (sinh năm 1954, trú phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM).
Ông Phạm Văn Hải là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch CIT (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế).
Ông Hải bị bắt do có liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih (huyện Nam Giang) với xã Lăng (huyện Tây Giang, Quảng Nam).
Quang Nam: Nghiem thu khong dung thuc te, GD cong ty xay dung bi bat
Ông Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp 
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam ông Thái Minh Hoàng (sinh năm 1964, nguyên Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Nam Giang), và Nguyễn Đình Tấn (sinh năm 1959, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn giám sát Bách Khoa), do vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình thi công dự án đường giao thông nối xã Zuôih (huyện Nam Giang) với xã Lăng (huyện Tây Giang), ông Thái Minh Hoàng (đại diện đơn vị chủ đầu tư), Nguyễn Đình Tấn (đại diện đơn vị tư vấn giám sát) và Phạm Văn Hải đã tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội:

(Nguồn: THĐT)

Bình Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)