Phát hiện hai "chúa sơn lâm" cưỡi xe khách từ TPHCM ra Hà Nội

Google News

Lái xe khai nhận vận chuyển 2 cá thể hổ trên cho một người từ bến xe miền Đông (TP HCM) ra Hà Nội nhưng đến địa bàn tỉnh Nghệ An thì bị phát hiện.

Theo thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An), khoảng 19h tối 19/4, qua tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, lực lượng đã phát hiện xe khách đang vận chuyển hai cá thể hổ từ Nam ra Bắc.
Một trong hai cá thể hổ trên xe khách 51B-17537 từ TP HCM ra Hà Nội.
Thiếu tá Đặng Văn Cường, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu cho biết, vào thời gian trên, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An phát hiện xe khách BKS 51B-17537 lưu thông từ hướng Vinh đi Hà Nội có nhiều nghi vấn, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra đã phát hiện hai thùng xốp màu trắng trên xe tại khoang chở khách, bên trong chứa hai cá thể hổ. Lái xe Nguyễn Xuân Năm (trú xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và phụ xe Trần Thế Phong (trú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) khai nhận vận chuyển 2 cá thể hổ trên cho một người tên Trình từ bến xe miền Đông (TP HCM) ra Hà Nội nhưng đến địa bàn tỉnh Nghệ An thì bị phát hiện, bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng xử lý.
Theo Huy Nam/VOV1

>> xem thêm

Bình luận(0)