Phát hiện bị vây bắt, ông trùm ma túy ôm 6 khẩu súng cố thủ trong nhà

Google News

Phát hiện lực lượng công an vây bắt, ông trùm buôn ma túy Phan Văn Phiên, trú huyện Đắk Song, Đắk Nông đã cố thủ cùng 6 khẩu súng trong nhà riêng cùng heroin và hơn 100 triệu đồng.
 

Chiều 10-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An), cho biết đơn vị này vừa phá thành công đường dây ma túy từ Nghệ An vào Đắk Nông do ông trùm ma túy Phan Văn Phiên (39 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, Đắk Nông) cầm đầu.
Phat hien bi vay bat, ong trum ma tuy om 6 khau sung co thu trong nha
 Đối tượng Phan Văn Phiên tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An
Trước đó, ngày 26-2, tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an Nghệ An, bắt giữ Trần Khắc Bảy (37 tuổi, ngụ xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển 4 bánh heroin và 3 kg ma túy đá. Qua đấu tranh, Bảy khai số ma túy trên đối tượng này nhận từ Nguyễn Cảnh Vinh (47 tuổi, ngụ xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để vận chuyển cho Phan Văn Phiên ở tỉnh Đắk Nông.
Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Cảnh Vinh.
Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 8-3, Công an Nghệ An đã phối hợp cùng Công an 2 tỉnh Đắc Nông và Đắc Lắk để bắt giữ Phan Văn Phiên tại nhà riêng thuộc thôn 4, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Phát hiện bị vây bắt, Phiên đã ôm nhiều khẩu súng, cố thủ trong nhà. Tuy nhiên, sau thời gian dài cố thủ, biết không thể trốn thoát trong sự bao vậy chặt chẽ của lực lượng công an, Phiên đã đầu hàng.
Khám xét khẩn cấp nhà riêng của đối tượng Phiên, lực lượng chức năng thu giữ được 5 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng tự chế, 3 gói heroin, 1 gói ma túy dạng đá và hơn 100 triệu đồng.
Cơ quan công an sau đó đã di lý đối tượng Phan Văn Phiên từ Đắk Nông về Nghệ An để điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu Phiên khai nhận đã thuê Trần Khắc Bảy nhận ma túy từ Nguyễn Cảnh Vinh để mang vào cho Phiên đưa đi TP HCM tiêu thụ.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Đức Ngọc/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)