Phạt 100 triệu với 4 người trốn qua trạm kiểm soát dịch COVID-19

Google News

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử phạt 4 người trốn người trốn qua trạm kiểm soát y tế phòng, chống dịch COVID-19, tổng mức xử phạt 100 triệu đồng cho 4 người.

Ngày 1/2, thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, UBND thị xã vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với 4 công dân về hành vi “Không thực hiện quyết định, kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A, theo Nghị định 117 của Chính phủ”.
“Khi bị bắt, cả 4 người này khai báo y tế quanh co không trung thực”- thượng tá Sơn nói.
Phat 100 trieu voi 4 nguoi tron qua tram kiem soat dich COVID-19
 Công an đọc quyết định xử phạt nhóm người khai báo y tế gian dối. Ảnh: Công an cung cấp.
Trước đó, tối 31/1, 4 người gồm Nguyễn Thị Nga (29 tuổi, trú thị xã Kinh Môn, Hải Dương), Vũ Hải Mạnh (27 tuổi, trú phường Mạo Khê, Đông Triều), Mai Ngọc Nam (31 tuổi, trú phường Thanh Sơn, Uông Bí) và Nguyễn Ngọc Anh (31 tuổi, trú phường Yên Thọ, Đông Triều) đã trốn qua trạm kiểm soát dịch trên Cầu Đá Vách (giáp Kinh Môn, Hải Dương).
Sau khi lập biên bản, cơ quan công an có tờ trình UBND thị xã Đông Triều xử phạt vi phạm hành chính với mức 25 triệu đồng/người.
Phat 100 trieu voi 4 nguoi tron qua tram kiem soat dich COVID-19-Hinh-2
 Áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, bắt đầu từ 16h ngày 30/1 đến 16h ngày 21/2- Ảnh: 
Để phòng, chống dịch COVID-19, Quảng Ninh phong tỏa, giãn cách xã hội tạm thời toàn bộ xã An Sinh (Đông Triều) và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, bắt đầu từ 16h ngày 30/1 đến 16h ngày 21/2.
Chiều tối ngày 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và TP. Chí Linh (Hải Dương).
Phat 100 trieu voi 4 nguoi tron qua tram kiem soat dich COVID-19-Hinh-3
 Bên ngoài hàng rào khu cách ly của phường Đông Triều (thị xã Đông Triều), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (áo trắng, bên phải) gửi lời cảm ơn và chúc bà con cùng nhau đoàn kết, chia sẻ khó khăn, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng chia sẻ, động viên các lực lượng, chính quyền địa phương kiên trì, quyết tâm, vượt qua khó khăn để cùng với cả nước chiến thắng dịch bệnh.
>>>>Xem thêm video: TX Đông Triều lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến giao thông ra, vào tỉnh
 Nguồn: QTV
Băng Nhung

>> xem thêm

Bình luận(0)