Phá rừng tự nhiên, một đối tượng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Google News

Ngày 9/9, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà N.T.T.A. 162,5 triệu đồng về hành vi phá rừng.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, bà N.T.T.A. (sinh năm 1980, trú xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) đã có hành vi phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 158, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa với diện tích thiệt hại 2.600m2.
Được biết, diện tích rừng bị phá là rừng tự nhiên, phân loại rừng phòng hộ.
Pha rung tu nhien, mot doi tuong bi phat hang tram trieu dong
Nhiều diện tích rừng ở Sơn Hòa, Phú Yên bị đốn hạ. Ảnh: Hoài Luân
Quyết định xử phạt cũng buộc bà N.T.T.A. phải trồng lại rừng trên diện tích đã phá hoặc phải thanh toán chi phí trồng lại rừng.
Trong thời gian qua, khu vực rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa liên tục bị phá hủy, đốn hạ với diện tích hàng chục ha. Người dân địa phương cho biết, do thiếu đất sản xuất nên nhiều người đã tự ý lấn chiếm, phá rừng để lấy đất trồng keo, trồng bạch đàn. Nhiều vụ phá rừng trên địa bàn đã được chuyển cơ quan công an điều tra hoặc bị khởi tố về tội “hủy hoại rừng”.
>>> Mời độc giả xem thêm video Rừng vối cổ thụ trong di sản thế giới Tràng An:
 (Nguồn: VTV4) 
Bình Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)