Với hành vi chặt phá trái phép rừng tự nhiên để lấy đất trồng keo, ông N.M.T (Quảng Bình) bị phạt số tiền 37,5 triệu đồng và buộc trồng lại rừng đã chặt phá.
Giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Mai Sơn và một số cá nhân bị bắt do liên quan đến gần 1.000 ha đất có rừng tự nhiên của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang bị chặt phá.
Giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Mai Sơn và một số cá nhân bị bắt do liên quan đến gần 1.000 ha đất có rừng tự nhiên của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang bị chặt phá.
UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra vụ 600 cây gỗ thuộc rừng vành đai biên giới huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bị khai thác trái phép.
Cử tri thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án của Công ty VIT để giao cho doanh nghiệp khác có đủ điều kiện đầu tư.
Công ty Cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (viết tắt là Công ty AIT) vừa bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 325 triệu đồng, do phá hàng chục nghìn m2 rừng tự nhiên làm trạm điện.
Công ty AIT bị phạt vì phá 2,61ha rừng tự nhiên làm trạm điện, do ông Hoàng Thanh Hải làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.
Lâm phần do Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) quản lý chỉ trong vòng gần 3 năm đã xảy ra đến 524 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép với diện tích 360,57ha.
Năm nay, giá cà phê nhân tăng cao, người dân tích cực tái canh nên nguồn cung cây giống cà phê trở nên khan hiếm. Nhiều chuyên gia khuyến cáo với mức giá cao rất có thể xảy ra tình trạng nông dân phá rừng để trồng cà phê.
Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện Bảo Lâm, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND 2 xã Lộc Phú và Lộc Ngãi.
(Vietnamdaily) - Ngày 17/7, ông Nguyễn Ngọc Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lâm Hà liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại Tiểu khu 264, xã Mê Linh.