Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ quyền Bộ trưởng TT&TT

Google News

Chiều nay (ngày 27/7/2018), đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT kiêm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng. 
Chiều ngày 27/7/2018, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức TƯ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, các Bộ, lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội giữ chức Quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT kiêm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, cho biết: “Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy sáng tạo, quyết đoán và chiến lược. Hơn 30 năm công tác, đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành ICT Việt Nam.
Bộ Chính trị tin tưởng rằng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trên cương vị mới sẽ cùng với lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức Bộ TT&TT thực hiện thành công các mục tiêu của ngành Thông tin và Truyền thông, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, nhất là triển khai và vận dụng hiệu quả cuộc cách mạng 4.0 để phát triển ngành, góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong tình hình mới.
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT kiêm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương 
Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cảm ơn sự tín nhiệm của Trung ương, Bộ Chính trị. Đồng chí hứa nỗ lực hết sức cùng với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ TTTT phụng sự Tổ quốc và hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT khẳng định: "Tôi tin tưởng với phẩm chất người lính trong quân đội và người lính trong doanh nghiệp và là người đứng đầu một doanh nghiệp lớn của đất nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lĩnh vực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Tập thể Ban cán sự Đảng của Bộ TT&TT cũng như toàn thể cán bộ công chức và viên chức của Bộ có truyền thống gắn bó đoàn kết và sẽ cùng với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng thúc đẩy sự nghiệp ngành thông tin truyền thông phát triển".
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2012. Năm 2014, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).
Tháng 1/2016, đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII. Tháng 4/2016, đồng chí được chỉ định làm uỷ viên Quân ủy Trung ương.
Tháng 6/2018, đồng chí được bổ nhiệm là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Tháng 7/2018, đồng chí được chỉ định là Bí thư Ban Cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông và Phó Ban Tuyên giáo Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được đánh giá là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến ngành viễn thông và CNTT Việt Nam trong gần 20 năm qua.
Trên cương vị là người đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, đồng chí đã đưa ra nhiều quyết định góp phần thay đổi ngành Viễn thông và CNTT Việt Nam.
Đầu tư đột phá cho hạ tầng viễn thông nhằm phổ cập dịch vụ di động, di động băng rộng và cố định băng rộng và là cơ sở hạ tầng kỹ thuật nền tảng cho cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam.
Xây dựng hệ thống làm chủ không gian mạng, bảo vệ đất nước và người dân trên kết nối số.
Nghiên cứu, sản xuất thiết bị mạng viễn thông, bảo vệ an toàn, an ninh thông tin quốc gia.
Đầu tư ra nước ngoài, mở rộng thị trường và thắt chặt mối quan hệ về kinh tế với nhiều quốc gia trên thế giới.
Đưa ra giải pháp đưa CNTT trở thành dịch vụ, giống như viễn thông thay vì đầu tư dưới dạng các dự án, góp phần thúc đẩy Chính phủ điện tử ở Việt Nam.
Theo Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)