Ông lão 87 tuổi bị chém tử vong ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân gây án?

Google News

(Kiến Thức) - Khi thấy ông lão hàng xóm 87 tuổi đi đám cưới về, Mạnh đã rủ vào nhà chơi. Sau đó khống chế nạn nhân rồi dùng dao chém dẫn đến việc ông H. tử vong.

Thông tin mới nhất về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hưng Yên khi một ông lão 87 tuổi bị hàng xóm chém tử vong, hiện Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với cơ quan chức năng liên quan đang điều tra làm rõ vụ án.
Danh tính nạn nhân trong vụ án được xác định là ông Nguyễn Tường H. (SN 1932, trú tại thôn 2, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Nghi phạm gây ra vụ án trên là Đào Đức Mạnh (SN 1988) trú cùng địa chỉ trên và là hàng xóm của ông H.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nghi phạm Mạnh đã bị khống chế ngay sau khi gây ra vụ án trên.
Ong lao 87 tuoi bi chem tu vong o Hung Yen: He lo nguyen nhan gay an?
 Vụ việc khiến dư luận địa phương đặc biệt quan tâm.
Theo lời khai ban đầu của Mạnh, vào khoảng hơn 8h sáng ngày 8/9, Mạnh phát hiện ông H. đi đám cưới về nên mời ông H. sang nhà chơi. Tuy nhiên, sau đó đối tượng này đã khống chế ông H. vào nhà của mình rồi dùng dao chém nhiều nhát khiến ông lão 87 tuổi tử vong.
Sau khi gây án, Mạnh đang đứng tại cổng nhà thì bị lực lượng công an xã Thuần Hưng phối hợp với công an huyện Khoái Châu khống chế.
Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, giữa Mạnh và ông H. không có mâu thuẫn gì, thậm chí là hàng xóm nên thường xuyên sang nhà chơi. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an tỉnh và người dân địa phương cho biết, Mạnh có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.
Thông tin mới nhất liên quan vụ việc trên, hiện gia đình nạn nhân đang tổ chức tang lễ cho người xấu số. Ông H. cũng chính là bố đẻ của Chủ tịch UBND xã Thuần Hưng. Vụ việc khiến dư luận địa phương đặc biệt quan tâm.
Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)