Nhân viên công chứng chở pháo đi bán kiếm lời dịp Tết Nguyên đán

Google News

(Kiến Thức) - Một nhân viên công chứng ở TP Hưng Yên vừa bị Công an bắt giữ khi đang vận chuyển pháo nổ Trung Quốc đi bán để kiếm lời bất chính dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đỗ Đình Sơn (SN 1992, ở đội 9 thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) khi đang vận chuyển pháo nổ.
Theo đó, khoảng 20h ngày 23/1, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) phát hiện và bắt quả tang Sơn đang sử dụng xe máy biển số 89E 1-050.28, vận chuyển 2 bao tải dứa, bên trong có 20 hộp pháo, loại pháo giàn 36 quả pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.
Nhan vien cong chung cho phao di ban kiem loi dip Tet Nguyen dan
Sơn tại cơ quan Công an. Ảnh CA Hưng Yên. 
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, cảnh sát tiếp tục thu giữ 5 hộp pháo giàn và 178 quả pháo trứng. Tổng số pháo đã thu giữ có trọng lượng là 43kg.
Tại cơ quan Công an, Sơn khai giữa tháng 1/2019, anh ta đã mua số pháo nổ trên của 1 đối tượng không rõ tên tuổi với tổng tiền 12 triệu đồng với mục đích bán kiếm lời. Tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.
Nhan vien cong chung cho phao di ban kiem loi dip Tet Nguyen dan-Hinh-2
Tang vật vụ việc. Ảnh CA Hưng Yên. 
Được biết Sơn hiện là nhân viên phòng công chứng An Dũng (ở số 180, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên).
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nhân viên công chứng vận chuyển pháo.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)