"Ngứa mắt" vì nhóm thanh niên nẹt bô, cầm đá lao ra và cái kết

Google News

(Kiến Thức) - Thấy nhóm của Quân đi xe máy nẹt bô, lạng lách, đánh võng ầm ĩ, "ngứa mắt" nên nhóm Thuận đã lao ra ẩu đả, ném gạch dẫn đến gây thương tích.

Ngày 11/7, trao đổi với báo chí vụ ẩu đả do nẹt bô xe, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Bình Nam.
 Nhóm Trung, Sơn, Thuận tại cơ quan công an.
5 ngày trước, Trần Thanh Thuận (29 tuổi), Trần Văn Trung (18 tuổi), Nguyễn Tấn Sơn (24 tuổi) và Phạm Văn Cảnh (19 tuổi, cùng trú xã Bình Nam) đang ngồi nhậu tại nhà Thuận. Khi nghe thấy nhóm của Bùi Lê Nhật Quân (19 tuổi, trú xã Bình An) chạy xe máy nẹt bô, lạng lách, đánh võng nên “ngứa mắt”.
Nhóm của Thuận sau đó đã có lời qua tiếng lại với nhóm Quân. Đỉnh điểm hai bên xảy ra xô xát, lúc này nhóm Thuận đã dùng gạch ném trúng Quân dẫn đến thương tích.
Tiếp nhận tin báo cơ quan công an khẩn trương đến hiện trường vụ ẩu đả vì nẹt bô để xử lý.
Khánh Hoài (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)