Nghi vấn ông trùm sòng bạc “khủng” ở Gia Lai cầm đầu vụ cướp gỗ tang vật

Google News

Hùng “si đa” là đối tượng cầm đầu sòng bạc “khủng” ở thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) vừa bị công an bắt.

Ngày 8/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Tỉnh ủy Gia Lai đã có công văn gửi Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an đề nghị điều tra về thông tin Nguyễn Mạnh Hùng (36 tuổi) ở phường Thống Nhất, TP Pleiku, tức Hùng “si đa”, có thể là chủ mưu trong vụ tổ chức cướp tang vật, chống người thi hành công vụ và vận chuyển gỗ trái phép ở huyện biên giới Ia Grai, năm 2016.
Nghi van ong trum song bac “khung” o Gia Lai cam dau vu cuop go tang vat
Đối tượng Hùng “si đa” 
Theo ông Rah Lan Chung- Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Gia Lai, sau khi Bộ Công an bắt giữ đối tượng Hùng “si đa”, Ban Nội chính đã tìm hiểu thông tin về đối tượng này, phát hiện Hùng si đa có dấu hiệu liên quan đến vụ cướp tang vật là 5 xe gỗ (70m3) ở địa bàn Ia Grai ngày 6/10/2016. Vụ cướp gỗ tang vật này đã được công an khởi tố vụ án nhưng không tìm ra đối tượng cầm đầu, chỉ xử lý được một số người liên quan.
Theo Tiền Lê/Tienphong

>> xem thêm

Bình luận(0)