Muôn kiểu “chuồng cọp” không lối thoát hiểm ở Thủ đô

Google News

Hình ảnh những khu nhà chung cư, tập thể cũ hay các ngôi nhà cao tầng 'đeo ba lô', 'chuồng cọp' đều thấy nhan nhản ở Hà Nôi.

Hình ảnh những khu nhà chung cư, tập thể cũ hay các ngôi nhà cao tầng 'đeo ba lô', 'chuồng cọp' đều thấy nhan nhản ở Hà Nôi. Người dân cơi nới, quây sắt kiên cố xung quanh để tăng diện tích ở, đảm bảo chống trộm nhưng vô tình làm bịt lại lối thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do
 Nhà số 48 ngõ 41 phố Vọng xảy ra cháy mặt tiền tầng 2 đến tầng 4 đều được hàn khung sắt kiên cố.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-2
 Chung cư nằm trên đường Lãng Yên hầu hết từng nhà đều có lồng sắt bên ngoài.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-3
 Các hộ tầng thấp cho rằng làm “chuồng cọp” để chống trộm.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-4
 Những hộ tầng cao thì cho rằng để đảm bảo “an toàn cho trẻ nhỏ”.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-5
 Chung cư 37 Nguyễn Chí Thanh cũng được cơi nới và kiên cố bởi những lồng sắt và quây kín tôn.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-6
 Việc các nhà dân hàn sắt, quây "chuồng cọp" hầu như ở khắp Hà Nội.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-7
Khu tập thể B7 Thành Công mất an toàn, thẩm mỹ với những “chuồng cọp”  kiên cố.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-8
 Khi xảy ra cháy nổ, lực lượng PCCC sẽ rất khó khăn tiếp cận hiện trường để cứu người.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-9
 Khu tập thể Thành Công nhan nhản “ chuồng cọp”.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-10
 Tập thể E2 Thành Công được người dân ở đây xây dựng và làm khung thép kiên cố.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-11
 Xây dựng kiên cố và hàn khung sắt thép khiến nguy hiểm đến người già và trẻ nhỏ ở nhà một mình khi xảy ra cháy nổ. Tuy nhiên trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thời gian cắt các lồng sắt khá lâu, có thể làm chậm thời gian cứu người.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-12
 Những nhà xây dựng dạng này hầu như chỉ có cầu thang trong nhà là lối đi duy nhất. Vì thế phương thức tối ưu nhất của lực lượng PCCC là phải cắt dỡ những lồng sắt để mở đường cứu nạn nhân ra ngoài.
Muon kieu "chuong cop" khong loi thoat hiem o Thu do-Hinh-13
 Toàn cảnh khu tập thể Thành Công ,các khung sắt thép đều hàn kín để tận dụng sử dụng như phơi phóng quần áo và nấu ăn
Vào 1h45 sáng 19/7, vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà 48, ngõ 41 phố Vọng, phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã làm 2 người chết.
Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 1 (Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội), các tầng 2, 3, 4 của căn nhà này hàn "chuồng cọp" bịt kín phía ngoài ban công. Các "chuồng cọp" được hàn bằng sắt kiên cố, bịt hoàn toàn các lối thoát hiểm phía ban công, nạn nhân bị mắc kẹt bên trong không thể thoát ra ngoài, công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Theo Như Ý/Tiên phong

>> xem thêm

Bình luận(0)