Lừa 'biết trước kết quả xổ số' kiếm hàng chục tỉ đồng

Google News

Với chiêu bài là nhân viên của Cty xổ số, "biết trước kết quả", Trần Văn Linh cùng 13 người đề nghị chị A góp vốn cổ phần, lãi được chia rất cao. Tin lời chị A đã nộp tổng số tiền lên đến 3,2 tỉ đồng vào năm 2017.
 

Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng ngụ tại huyện Hòa Bình, Bạc Liêu dù không nghề nghiệp nhưng tự xưng là "Giám đốc Cty Xổ số kiến thiết miền Bắc" và "biết trước kết quả xổ số". Thấy số do các đối tượng này cho trúng, nhiều người đã góp tiền vào cổ phần để mong có con số trúng nhiều hơn…
Đường dây này do Trần Văn Linh (51 tuổi), Lưu Giàu Em (29 tuổi), Trần Văn Nhựt (29 tuổi), Đặng Chí Tâm (43 tuổi) cầm đầu.
Lua 'biet truoc ket qua xo so' kiem hang chuc ti dong
Hầu hết không nghề nghiệp, nhưng tự nhận Giám đốc Cty XSKT lừa từ đại gia đến người mù với số tiền trên 20 tỉ đồng (ảnh Nhật Hồ) 
Lợi dụng tâm lý hám lợi của một số người, các đối tượng nói trên lập đường dây lừa trên khắp cả nước với số tiền rất lớn. Các đối tượng bị lừa đảo hầu hết các tỉnh phía Bắc như: Thái Nguyên, Hà Nội, Thái Bình, Tuyên Quang, Thái Bình….
Đáng chú ý chị P.T.V.A (45 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị các đối tượng này lừa chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng với chiêu bài là nhân viên của Cty xổ số, "biết trước kết quả". Các đối tượng đề nghị chị A góp vốn cổ phần, lãi được chia rất cao. Tin lời chị A đã nộp tổng số tiền lên đến 3,2 tỉ đồng vào năm 2017.
Ngoài ra nhóm của Linh lừa nhiều “đại gia”, thậm chí cán bộ hưu trí, Chủ tịch Hội người mù…với tổng số tiền lên đến trên 20 tỉ đồng.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Văn Linh cùng 13 can phạm khác tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dự kiến tuyên án vào chiều 20.6.
Theo Nhật Hồ/Lao động

Bình luận(0)